Thủ tướng phải sơ tán vì Toà nhà quốc hội Gia Nã Đại bị nã đạn

22 Tháng 10, 2014 | Tin thế giới

 

 

 

Cảnh sát Canada tác nghiệp bên ngoài tòa nhà quốc hội ở thủ đô Ottawa. Photo Courtesy: Reuters

 

Thủ tướng Stephen Harper đã được sơ tán khẩn cấp sau tòa nhà Quốc hội Gia Nã Đại bị nã đạn liên tục vào rạng sáng ngày 22.10.< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 22.10 (giờ địa phương) khi một thanh niên, tên Michael Zehaf-Bibeau, 32 tuổi, đã xả súng ở đài tưởng niệm chiến tranh và tòa nhà quốc hội Gia Nã Đại. Người đàn ông này được cho nằm trong danh sách bị theo dõi của giới chức chống khủng bố Gia Nã Đại.

 

Vụ tấn công làm chấn động thủ đô Ottawa của Gia Nã Đại và đây cũng là lần thứ hai xảy ra sự tấn công nhằm vào binh sỹ nước này trong tuần này. Những vụ tấn công xảy ra sau khi Gia Nã Đại chuẩn bị đưa chiến đấu cơ gia nhập chiến dịch ném bom do Mỹ đứng đầu nhằm tiêu diệt phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tại Iraq.

 

Những nhân chứng kể lại rằng, tại Đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia, họ thấy một đến hai người đàn ông nhảy ra khỏi chiếc Toyota Corolla. Một tên bắn vào lính gác, sau đó hắn chạy vào tòa nhà Quốc hội.

 

Sau đó hàng chục tiếng súng đã vang lên tại tòa nhà quốc hội, trong khi Thủ tướng Harper đang tham dự một cuộc họp với các nghị sỹ ở bên trong. Ông đã nhanh chóng được sơ tán tới nơi an toàn.

 

Tay súng sau một cuộc đấu súng dữ dội và đã bị trung sỹ Kevin Vickers bắn chết. Kevin Vickers đã được các nghị sỹ ca ngợi là anh hùng trong vụ việc.

 

Sau khi vụ xả súng diễn ra, Thủ tướng Stephen Harper tuyên bố không lùi bước, và cho biết chính phủ của ông sẽ củng cố nỗ lực chống các nhóm khủng bố ở nước ngoài.

 

Theo đài Truyền hình Gia Nã Đại CTV cho biết Zehaf-Bibeau từng bị kết án 2 năm tù vì trộm cắp và tàng trữ vũ khí năm 2003. Zehaf-Bibeau cũng bị điều tra về cáo buộc tàng trữ ma túy.

 

Một số nguồn tin chính phủ Mỹ cho biết Zehaf-Bibeau sinh thời là Michael Joseph Hall nhưng sau đó đã đổi tên. Từ điều này, 2 quan chức Mỹ cho rằng Zehaf-Bibeau đã chuyển sang đạo Hồi. Một nguồn tin cũng cho biết Zehaf-Bibeau sống ở vùng Quebec.

 

Người đàn ông này cũng nằm trong danh sách khoảng 90 người bị cảnh sát nước này theo dõi vì tình nghi tham gia hoặc có ý định tham gia vào các hoạt động của phiến quân ở nước ngoài.

 

Tại Gia Nã Đại, mức độ an ninh ở Đồi Quốc hội không quá nghiêm ngặt so với ở Mỹ. Ai cũng có thể đi đến tận cổng chính của Tòa nhà trung tâm, kể cả nếu họ mang theo vũ khí và chất nổ, mà không bị chặn đường. Tại cổng chính, các cảnh vệ sẽ xét hỏi một số điều với du khách. Phòng họp nơi Thủ tướng Harper đang họp với các thành viên đảng Bảo thủ khi vụ nổ súng xảy ra chỉ cách cổng chính này khoảng 30 mét.

 

Tổng hợp