Thủ tướng Thụy Điển  Anderson từ chức sau khi phe cánh hữu bài ngoại thắng sát nút

15 Tháng 9, 2022 | Tin thế giới
Magdalena Andersson từng là nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển. Hình chụp trong cuộc vận động tranh cử ngày 7/9/2022. Photo courtesy: Pontus Lundahl/TT News Agency/via REUTERS

Ngày 14/9/2022 Thủ tướng Thụy Điển nói rằng bà sẽ từ chức sau khi chính phủ của bà bị đánh bại trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật vừa qua.

Liên minh trung tả của bà Magdalena Andersson thua khối các đảng cực hữu, từ 176 ghế xuống 173, với 99% số phiếu được kiểm.

Lãnh đạo Đảng Những người trung dung, Ulf Kristersson hiện được cho là sẽ thành lập chính phủ.

Khối các đảng cực hữu bao gồm Đảng Những nhà dân chủ Thụy Điển, một đảng cực hữu đã vận động chống lại các vụ xả súng của các băng đảng đang gia tăng.

Kết quả cuối cùng vẫn phải được xác nhận sau khi kiểm phiếu lại, đó là thông lệ tiêu chuẩn ở Thụy Điển.

Nhưng bất chấp điều này, bà Andersson chấp nhận thất bại trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư, và cho biết bà sẽ chính thức từ chức vào thứ Năm.

Bà nói: “Trong quốc hội, họ có lợi thế một hoặc hai ghế. Đó là một đa số mỏng, nhưng là một đa số.”

Chiến dịch bầu cử ‘kẻ tám lạng người nửa cân’ bị chi phối bởi các vấn đề về băng đảng, nhập cư, hội nhập, và giá điện tăng cao.

Bà Andersson là nữ Thủ tướng đầu tiên của quốc gia Bắc Âu khi bà nhậm chức vào năm ngoái – bà đã nghỉ việc vào ngày đầu tiên, trước khi trở lại ngay sau đó.

Bà bị đánh bại trong gang tấc bởi một khối cánh hữu bốn đảng: Đảng Những nhà dân chủ Thụy Điển, Đảng Những người trung dung, Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo và Đảng Tự do.

Đó là một bước ngoặt quan trọng đối với nền chính trị Thụy Điển – Đảng Những nhà dân chủ Thụy Điển từng bị các đảng phái chính trị coi như kẻ ngoài rìa, nhưng hiện đã giành được khoảng 20% số phiếu bầu.

Đảng này thề sẽ “làm cho Thụy Điển an toàn trở lại” bằng cách đưa ra các bản án tù dài hơn và hạn chế nhập cư.

Tuy nhiên, lãnh đạo đảng này, Jimmie Akersson, sẽ không trở thành thủ tướng, Maddy Savage của BBC đưa tin từ Stockholm, vì ông không có được sự ủng hộ đầy đủ của cả bốn đảng.

Thay vào đó, Ulf Kristersson, lãnh đạo Đảng Những nhà trung dung cho biết ông sẽ bắt đầu thành lập chính phủ.

Ông Kristersson cho biết: “Tôi sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để thành lập một chính phủ mới, ổn định và mạnh mẽ cho toàn thể Thụy Điển và công dân Thụy Điển.”

(Theo BBC)