Thủ tướng Thụy Điển bị phế truất sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

25 Tháng 9, 2018 | Tin thế giới
Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven phát biểu trước báo giới hôm 12.9.2018. Photo Courtesy: Reuters

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội nước này, điều này có nghĩa là ông Lofven sẽ phải rời khỏi cương vị người đứng đầu chính phủ.

Vào hôm 25.9, quốc hội Thụy Điển đã tiến hành cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với đương kim Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven. Kết quả sau cuộc bỏ phiếu cho thấy có tổng cộng 204 nghị sĩ trên tổng số 349 nghị sĩ đã bỏ phiếu tán thành phế truất Thủ tướng Löfven khỏi vị trí Thủ tướng. Điều này có nghĩa ông Stefan Lofven trở thành vị Thủ tướng đầu tiên của nước này bị hạ bệ thông qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Theo Hiến pháp hiện hành, Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlén sẽ đề nghị các lãnh đạo chính đảng khác đứng lên thành lập một chính phủ. Trong giai đoạn Thụy Điển từ vài tuần tới vài tháng chuẩn bị thành lập chính phủ mới, ông Stefan Löfven vẫn giữ cương vị lãnh đạo chính phủ tạm quyền tại nước này.

Thông tin thêm trên BBC, lãnh đạo đảng Ôn hòa Ulf Kristersson hiện là cái tên sáng giá nhất cho chiếc ghế thủ tướng Thụy Điển.

Lofven, lãnh đạo đảng trung tả Dân chủ Xã hội, lên nắm quyền hồi năm 2014. Liên minh trung tả của ông đã giành 144 ghế trong cuộc tổng tuyển cử ngày 9/9, chỉ hơn đảng Liên minh đối lập trung hữu một ghế, dẫn tới tình trạng quốc hội “treo”.

Đảng Dân chủ Thụy Điển với quan điểm chống nhập cư, chiếm 62 ghế trong quốc hội, cũng ủng hộ việc phế truất ông Lofven. Tuy nhiên, chưa rõ đảng này có ủng hộ một chính phủ của đảng Liên minh hay không. Nếu nỗ lực thành lập chính phủ mới không thành công, Thụy Điển sẽ phải tiến hành một cuộc bầu cử khác, điều chưa từng xảy ra. Lofven cho rằng đây không phải kết quả mà các cử tri mong muốn.

Tổng hợp