Ứng viên Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái). Photo Courtesy: Reuters Ông Rex Tillerson, nguyên tổng giám đốc tập đoàn Exxon Mobil, chính thức trở thành tân ngoại trưởng Mỹ sau khi được thượng viện bỏ phiếu thông qua ngày 1.2.
BBC cho biết kết quả bỏ phiếu dành cho ông Tillerson tương đối sít sao: 56 thuận và 43 phản đối. Con số chống ông Tillerson cũng nhiều hơn so với 2 người tiền nhiệm (tỷ lệ phiếu bầu dành cho ông John Kerry và bà Hillary Clinton lần lượt là 94-3 và 94-2).
Ông Rex Tillerson, 64 tuổi, là Ngoại trưởng thứ 69 của nước Mỹ và giữ cương vị này vào một thời điểm mà quan hệ giữa Washington và các đồng minh cũng như đối tác quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền.
Kết quả phiếu bầu này phản ánh sự lo ngại của nhiều nghị sĩ về mối quan hệ thân thiết của đại gia ngành dầu khí với các lãnh đạo Nga, cũng như việc ông không có kinh nghiệm về chính sách đối ngoại. Một số nghị sĩ đảng Cộng hoà đã bỏ phiếu phản đối ông Tillerson.
Theo các chuyên gia, với những kinh nghiệm của mình, Rex Tillerson có thể trở thành Ngoại trưởng độc lập hơn hẳn người tiền nhiệm John Kerry. Các mối quan hệ về công việc sẽ giúp ông Tillerson tăng cường tiếp xúc với nguyên thủ các quốc gia trên thế giới vì rất nhiều người đã có mối quan hệ với Tillerson từ trước. Và khi Tillerson trở thành Ngoại trưởng Mỹ, quan hệ Washington-Moscow sẽ được cải thiện vì Tillerson luôn ủng hộ củng cố quan hệ với Nga và hủy bỏ các lệnh cấm vận chống Nga.
Trước đó, nhiều ý kiến tỏ ra hoài nghi về khả năng Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ sẽ không thông qua đề xuất của Tổng thống Trump về việc lựa chọn ông Tillerson làm người đứng đầu cơ quan đối ngoại Mỹ. Tuy nhiên, các rào cản đã được gỡ bỏ sau khi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, một thành viên trong ủy ban, tuyên bố ủng hộ ông Tillerson. Thượng nghị sĩ Rubio từng nói rằng ông không thoải mái với những tuyên bố gần đây của ông Tillerson liên quan tới Nga và một số quốc gia khác.
Trong khi đó, nói về lý do bổ nhiệm ứng viên ngoại trưởng, Tổng thống Donald Trump đánh giá cao ông Tillerson vì khả năng quản lý một doanh nghiệp toàn cầu và theo ông chủ Nhà Trắng, đây là điều quan trọng để vận hành thành công bộ Ngoại giao. Ngoài ra, các mối quan hệ của ông Tillerson với các lãnh đạo trên thế giới “không ai có thể sánh bằng”, theo lời tỷ phú Trump.
Tổng hợp