Thượng viện Mỹ thông qua dự luật tăng cường quan hệ với Đài Loan

01 Tháng 3, 2018 | Tin thế giới
Căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan ngày càng leo thang kể từ sau khi bà Thái Anh Văn trở thành lãnh đạo Đảo tự trị Đài Loan. Photo Courtesy: Reuters

Đạo luật Đi lại Đài Loan được lưỡng viện Mỹ thông qua và chờ Tổng thống Trump ký duyệt để có hiệu lực.

Thượng viện Mỹ ngày 28.2 nhất trí thông qua Đạo luật Đi lại Đài Loan, nhằm khuyến khích các chuyến thăm “mọi cấp độ” giữa hai bên. Đạo luật được Hạ viện thông qua hồi tháng 1, AFP đưa tin.

Đạo luật còn cho rằng nên có chính sách cho phép quan chức Đài Loan cấp cao đến Mỹ, gặp các quan chức Mỹ và làm ăn tại Mỹ. Đạo luật cần được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký duyệt để có hiệu lực.

Phản ứng trước đạo luật trên, Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối đồng thời kêu gọi Mỹ tuân thủ chính sách “Một Trung Quốc” cũng như không xúc tiến quan hệ với Đài Loan.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ được tổ chức tại Bắc Kinh chiều nay, Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết, Trung Quốc kịch liệt phản đối việc Thượng viện Mỹ thông qua “dự luật qua lại Đài Loan”.

Bà Hòa Xuân Doanh cho rằng, tuy một số điều khoản trong dự luật này không mang tính ràng buộc pháp lý nhưng nó đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và quy định trong 3 tuyên bố chung đã ký giữa Trung Quốc và Mỹ. Bà Hoa Xuân Doanh nhấn mạnh, nguyên tắc một Trung Quốc là cơ sở chính trị trong quan hệ Trung – Mỹ.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Mỹ dừng các chuyến thăm mang tính công vụ tới Đài Loan, thận trọng trong tăng cường quan hệ với Đài Loan, giải quyết ổn thỏa các vấn đề liên quan tới Đài Loan, tránh để ảnh hưởng và làm tổn hại tới quan hệ Trung – Mỹ.

Mỹ cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan năm 1979, sau khi công nhận chính sách “Một Trung Quốc” của Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo Đạo luật Quan hệ với Đài Loan năm 1979, Washington vẫn duy trì một cách tiếp cận chưa rõ ràng với Đài Bắc, giữ quan hệ thương mại và bán vũ khí cho hòn đảo.

Ông Trump từng vấp phải sự phản đối của Trung Quốc không lâu sau khi đắc cử tổng thống Mỹ do nghe điện thoại từ lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, động thái được coi là vi phạm quy tắc “Một Trung Quốc”.

Ông chủ Bạch Ốc sau đó tuyên bố duy trì “Một Trung Quốc” ngay trước lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ tháng 4.2017 nhưng lại một lần nữa chọc giận Bắc Kinh bằng việc phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 1.3 tỷ Mỹ kim cho Đài Loan.

Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng dùng vũ lực thống nhất nếu cần.