Thi thể của nạn nhân được khiêng lên sau khi được vớt. Photo Courtesy: Reuters Các thợ lặn đã tìm thấy đủ 10 thi thể thuyền viên mất tích trên tàu khu trục USS John S. McCain của Hải quân Mỹ sau vụ đâm va với một tàu chở dầu gần eo biển Malacca hôm 21.8.
Hãng tin NBC dẫn thông cáo ngày 27.8 của Hải quân Mỹ cho biết, các thợ lặn của họ đã tìm thấy đủ thi thể của 10 thủy thủ mất tích sau vụ va chạm.
Các thi thể này đều được tìm thấy bên trong các khoang ngập nước của con tàu. Tàu USS John S. McCain hiện vẫn neo tại quân cảng Changi của Tân Gia Ba.
Nạn nhân là các thủy thủ trong độ tuổi 20-39 và đến từ tám tiểu bang của Mỹ. Danh tính của các binh sĩ này đã được công bố. Trang tinUSNI News cho biết các thi thể sẽ được đưa về Mỹ trong một nghi lễ bàn giao trang trọng tại căn cứ không quân Dover trong tuần này.
Trước đó, Nhiều máy bay, thợ lặn và tàu Mỹ, Tân Gia Ba, Mã Lai, Nam Dương và Úc nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ những thủy thủ mất tích trong phạm vi 5,400 km2 tại khu vực phía đông Eo biển Malacca và Tân Gia Ba trong 80 giờ.
Tàu USS John S. McCain được hộ tống về căn cứ hải quân Changi ở Tân Gia Ba và các điều tra viên đang nỗ lực xác định nguyên nhân vụ va chạm.

Các nạn nhân bị mất tích sau vụ va chạm. Photo courtesy: 10TV
Phó đô đốc Joseph Aucoin, chỉ huy Hạm đội 7 đóng quân tại thành phố Yokosuka (Nhật Bản), đã bị truất quyền chỉ huy vào ngày 23.8 liên quan đến 4 vụ đâm va chiếm hạm kể từ tháng 1.2017, theo Reuters.
USS John S. McCain là chiến hạm thứ tư của Hải quân Mỹ gặp nạn trong năm nay. Không ai thiệt mạng trong hai vụ va chạm đầu tiên, liên quan đến các tuần dương hạm mang tên lửa điều khiển USS Antietam vào tháng 1 và USS Lake Champlain vào tháng 5. Tuy nhiên, 7 thủy thủ thiệt mạng hồi tháng 6.2017 sau khi khu trục hạm USS Fitzgerald va chạm với tàu chở hàng ở ngoài khơi bờ biển Nhật Bản.
Một phát ngôn viên Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ đồn trú ở Nhật Bản cho biết, giới chức năng đang mở cuộc điều tra làm sáng tỏ nguyên nhân vụ tai nạn.
Tàu USS John S. McCain được cho là đã mất lái ngay trước khi đâm vào tàu chở dầu. Giới chức quốc phòng Mỹ không loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công mạng khiến con tàu mất kiểm soát.
Tổng hợp