Tổng thống Colombia được trao giải Nobel Hòa bình năm 2016. Photo Courtesy: Reuters Tổng thống Colombia được trao giải Nobel Hòa bình dù cử tri vừa bác bỏ thỏa thuận hòa bình giữa ông và phong trào nổi dậy FARC.
Giải Nobel Hòa bình năm nay đã được trao cho Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 7.10 vì những nỗ lực của ông nhằm khép lại cuộc nội chiến kéo dài 51 năm ở nước này.
Đây được xem là lựa chọn khá bất ngờ vì chỉ cách đây 5 ngày, cử tri Colombia đã bác bỏ thỏa thuận hòa bình giữa Tổng thống Santos và ông Rodrigo London, biệt danh Timoleon “Timochenko” Jimenez, thủ lĩnh Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), được ký kết hôm 26.9 sau 4 năm đàm phán. Phe chỉ trích thỏa thuận nói chính phủ nhượng bộ FARC quá nhiều với mong muốn chấm dứt cuộc nổi dậy đã cướp đi sinh mạng của khoảng 220,000 người và 5 triệu người phải bỏ nhà cửa cho đến giờ.
Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Oslo, đại diện Ủy ban Nobel Na Uy nhấn mạnh kết quả trưng cầu dân ý không có nghĩa là người dân Colombia từ chối hòa bình mà họ chỉ muốn phản đối một số chi tiết của nó. Theo bà Five, Ủy ban Nobel hy vọng giải Nobel Hòa bình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho ông Santos để “chiến đấu vì hòa bình” cho đến ngày cuối cùng của nhiệm kỳ.
Tổng hợp