Tổng thống Mỹ Donald Trump ký quyết định đánh thuế trừng phạt Trung Quốc hôm 22.3. Photo Courtesy: Reuters Tổng thống Donald Trump hôm 22.3 đã thực hiện các bước đi đầu tiên nhằm áp thuế trị giá 60 tỷ Mỹ kim với hàng hóa Trung Quốc và hạn chế việc Trung Quốc đầu tư vào ngành công nghiệp công nghệ Mỹ.
Theo New York Times, Bạch Ốc miêu tả bước đi cứng rắn hôm 22.3 là đòn trừng phạt việc Trung Quốc chiếm đoạt công nghệ, bí mật thương mại, việc làm và hàng tỷ Mỹ kim doanh thu của các doanh nghiệp Mỹ.
Các biện pháp mới được thiết kế để trừng phạt Trung Quốc vì những hành vi thương mại mà chính quyền Donald Trump cho là liên quan tới ăn cắp sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ. Họ sẽ chủ yếu nhắm tới một số sản phẩm nhất định trong lĩnh vực công nghệ – những gì mà Trung Quốc đang có lợi thế so với Mỹ.
Đại diện Thương mại Mỹ, Robert Lighthizer, đã xác nhận rằng một cuộc điều tra theo yêu cầu của Tổng thống đã được tiến hành căn cứ theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại 1974.
Văn phòng của ông Lighthizer sẽ công bố danh sách các sản phẩm bị áp thuế trong vòng 15 ngày, và sẽ có giai đoạn 30 ngày để cộng đồng bình luận, theo lời của các quan chức cấp cao thuộc chính quyền Donald Trump.
Tuy nhiên, ông Lighthizer cho hay, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ trả đũa lại hàng rào thuế quan trên bằng cách nhắm tới các sản phẩm nông nghiệp Mỹ – vốn phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu Trung Quốc.
Giám đốc Hội đồng Thương mại quốc gia của Bạch Ốc Peter Navarro cho biết: “Những gì Mỹ đang làm là nhằm bảo vệ bản thân trước những hành vi thương mại hung hăng mà Trung Quốc theo đuổi. Chúng tôi một lần nữa bày tỏ quan ngại về nền kinh tế phi thị trường của Trung Quốc”.
Nguồn tin từ Bạch Ốc cũng cho hay Tổng thống Trump đã chỉ đạo bộ Tài chính Mỹ thiết lập hạn chế đối với các khoản đầu tư của Trung Quốc vào các công ty công nghệ Mỹ. Đây là động thái nhằm ngăn chặn việc Trung Quốc thâu tóm các công nghệ tiên tiến để có thể tự xây dựng các ngành công nghiệp công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo hay phương tiện tự động.