Chân dung Tổng thống Rodrigo Duterte được in trên những tấm thiệp lưu niệm được bày bán tại Davao, Phi Luật Tân. Photo Courtesy: Reuters Tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ không hợp tác trong cuộc điều tra của công tố viên chống tham nhũng đặc biệt về cáo buộc có tài sản phi pháp.
Văn phòng Thanh tra Phi Luật Tân tuần trước thông báo đang điều tra nghi vấn các tài khoản ngân hàng của Tổng thống Duterte có hàng trăm triệu peso (hàng triệu Mỹ kim) nhưng ông không công khai. Đáp trả, Tổng thống Duterte gọi Văn phòng Thanh tra là cơ quan “tệ hại”, mô tả cáo buộc nhằm vào ông là “lời nói dối dựa trên thông tin vô căn cứ”.
Tổng thống Rodrigo Duterte nói: “Tôi không nằm trong phạm vi quyền hạn (của các thanh tra)”. Ông Duterte còn nhấn mạnh: “Đưa ra các bằng chứng bịa đặt, lừa dối trước quốc gia và sau đó ông muốn tôi phải tuân theo quyền hạn của thanh tra”.
Theo AFP, tuyên bố mới đây nhất của Tổng thống Rodrigo Duterte mâu thuẫn với tuyên bố của người phát ngôn hồi tuần trước rằng Tổng thống tôn trọng thanh tra và tin tưởng vào sự công bằng của tổ chức này.
Cuộc điều tra Tổng thống Phi Luật Tân bắt nguồn từ đơn khiếu nại của thượng nghị sĩ đối lập Antonio Trillanes, cáo buộc ông Rodrigo Duterte tham ô công quỹ trong suốt hơn 2 thập niên làm thị trưởng thành phố Davao.
Ngày 30.9, ông Duterte cho biết, gia đình ông có bất động sản và việc kinh doanh riêng, trong đó có một nhà máy sản xuất đá và xưởng làm đồ gỗ. Ngoài ra, người cha đã qua đời của ông là thống đốc tỉnh.
Ông Duterte, 72 tuổi, đắc cử tổng thống Phi Luật Tân năm 2016 với cam kết trấn áp tham nhũng và tội phạm. Trong quá trình tranh cử, Duterte nói ông xuất thân từ một gia đình nghèo và sống giản dị, giúp tăng cường hình ảnh một chính trị gia đại diện cho người dân chống tham nhũng, theo các nhà phân tích.
Tổng hợp