Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Photo Courtesy: Reuters Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Park Geun Hye sụt xuống mức thấp kỷ lục sau một loạt bê bối liên quan tới “bạn thân” pháp sư của bà.
Theo thăm dò của Gallup Hàn Quốc công bố ngày 25.11, mức ủng hộ bà Park chỉ còn 4%, mức thấp kỷ lục trong lịch sử.
Tỷ lệ ủng hộ bà Park giảm thêm 1% sau khi tỷ lệ này dừng chân ở mức 5% trong 3 tuần liên tiếp, trong khi tỷ lệ phản đối tăng thêm 3%, đạt 93% trong các cuộc thăm dò của Gallup Hàn Quốc.
Tuy nhiên, bất chấp làn sóng biểu tình phản đối lên cao, tỷ lệ ủng hộ thấp và việc một số trợ lý chủ chốt đã đệ đơn từ chức, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vẫn không từ chức.
Theo các chuyên gia nhận định, việc Hiến pháp Hàn Quốc không cho phép kết tội Tổng thống đương nhiệm, trừ khi bà phạm nổi dậy hoặc phản quốc, có thể được coi là lá chắn vững chắc để bà không bị luận tội.

Người dân thắp nến biểu tình đòi bà Park phải từ chức. Photo Courtesy: Reuters
Còn 15 tháng nữa là bà Park là hết nhiệm kỳ. Nếu bà từ chức, như hàng ngàn người dân Hàn Quốc đang đòi hỏi, cuộc bầu cử Tổng thống mới phải được thực hiện trong vòng 60 ngày.
Không những vậy, dù bị mất tín nhiệm nhưng những thành viên trong đảng của bà xem ra không hề gây áp lực buộc bà phải ra đi.
Một điều đáng quan tâm khác đó là bà Park là con gái của ông Park Chung-hee, Tổng thống Hàn Quốc từ năm 1961-1979, người bị giám đốc tình báo của chính mình bắn chết. Vụ việc này xảy ra chỉ 5 năm sau khi mẹ đẻ của bà bị ám sát nhầm bởi viên đạn định dành cho cha bà.
Bà Park đã phải kiên cường trong một thời gian dài, đương đầu với bao khó khăn mới có thể bước chân vào Nhà Xanh, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Vì thế, hẳn là bà không thể từ bỏ dễ dàng vị trí.
Tổng hợp