Tổng thống Macron giao thủ tướng từ nhiệm Lecornu đàm phán lần chót để lập chính phủ

07 Tháng 10, 2025 | Tin thế giới
Sebastien Lecornu được bổ nhiệm làm thủ tướng nước Pháp vào tháng vừa qua, đã từ chức vài giờ  sau khi công bố thành phần nội các chính phủ. Hình: Reuters

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua, 06/10/2025, đã cho ông Sébastien Lecornu, thủ tướng vừa từ chức, 48 giờ để tiến hành các đàm phán cuối cùng để lập một chính phủ mới, đồng thời cảnh báo về nguy cơ giải tán Quốc Hội nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Theo hãng tin AFP, ông Lecornu sáng nay gặp các nhà lãnh đạo của liên minh giữa phe tổng thống và đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa (LR), liên minh đã có những dấu hiệu tan rã khiến ông đã buộc phải từ chức vào sáng hôm qua, sau khi vừa mới công bố thành phần nội các của ông vào tối Chủ nhật.

Theo nguồn tin từ những người thân cận với tổng thống Macron, nếu đàm phán thành công, ông Lecornu không nhất thiết phải được tái bổ nhiệm làm thủ tướng, vai trò của ông ở giai đoạn này chỉ là thăm dò xem có thể đạt được thỏa hiệp giữa các chính đảng hay không. Bản thân ông Lecornu cũng tuyên bố không muốn tiếp tục làm thủ tướng. Nếu đàm phán thất bại, tổng thống Pháp sẽ “lấy trách nhiệm của ông”, tức là rất có thể ông sẽ phải giải tán Quốc Hội sau lần giải tán vào năm ngoái.

Trong khi đó, phe đối lập tiếp tục gây áp lực đối với ông Macron. Lãnh đạo đảng Xã Hội Olivier Faure, lãnh đạo đảng Sinh Thái, bà Marine Tondelier, yêu cầu tổng thống Pháp bổ nhiệm một thủ tướng cánh tả. Trong khi đó, ông Jean-Luc Melenchon, nhân vật được coi như lãnh đạo đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất (LFI), tiếp tục đòi tổng thống Macron phải từ chức. Còn đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc cho rằng ông Macron nay chỉ có hai con đường, một là giải tán Quốc Hội, hai là từ chức.

Không chỉ bị đối lập gây áp lực tối đa , tổng thống Macron nay còn bị các đồng minh thân thiết bỏ rơi. Đáng chú ý nhất là ông Edouard Philippe, chủ tịch đảng Chân Trời ( Horizons ), đồng minh truyền thống của chủ nhân điện Elysée, từng là thủ tướng của ông Macron, sáng nay đã kêu gọi ông nên tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn. Theo ông Philippe, bế tắc về định chế và chính trị là do trách nhiệm của tổng thống Macron. Hôm qua, một cựu thủ tướng khác của Macron là Gabriel Attal cũng giữ khoảng cách với ông, tuyên bố “ không thể hiểu nổi những quyết định” của tổng thống Pháp.

(Theo RFI)