Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng tìm cách xây dựng mối quan hệ tốt với ông Trump, nhưng giờ đây lại tuyên bố không có “bá chủ thế giới” và sẵn sàng đá Mỹ khỏi G7. Photo courtesy: Reuters Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng khẳng định nhóm G7 không ngại trở thành G6 nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục những hành động đơn phương chống lại đồng minh.
Tổng thống Macron ngày 7.6 đã chỉ trích mạnh mẽ các chính sách của người đồng cấp đến từ Mỹ Donald Trump. Hãng tin Reuters trích lời ông Macron cho hay: “Sáu quốc gia trong khối G7 kết hợp lại có thị trường lớn hơn thị trường của Mỹ. Sẽ không có khái niệm bá quyền trên thế giới nếu chúng ta biết cách sắp xếp và tổ chức”.
Tổng thống Macron nhấn mạnh: “Có lẽ Tổng thống Mỹ giờ đây không quan tâm tới việc bị cô lập, nhưng chúng tôi cũng không ngại trở thành nhóm 6 nước nếu cần thiết”.
“Tôi muốn nói với ngài Trump rằng các biện pháp của Mỹ sẽ phản tác dụng. Chúng ta không thể gây chiến tranh thương mại chống lại những người bạn”, Macron chỉ trích chính sách của Trump, cho rằng động thái của Mỹ là “đơn phương và bất hợp pháp”. Ông nhấn mạnh thêm rằng “không có tổng thống nào là mãi mãi”.
“Chiến tranh thương mại không dung thứ cho bất kỳ ai. Trước hết nó sẽ gây hại cho người lao động Mỹ, chi phí nguyên vật liệu sẽ tăng lên, và các ngành công nghiệp sẽ mất tính cạnh tranh”, Macron cảnh báo.
Phát biểu của ông Macron được đưa ra trong bối cảnh nguyên thủ các nước G7, gồm Pháp, Đức, Nhật, Anh, Ý, Gia Nã Đại và Mỹ, đang chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh diễn ra từ ngày 8 đến 9.6 tại Gia Nã Đại. Các chuyên gia phân tích dự đoán hội nghị sẽ tranh luận thẳng thắn về các thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Tổng thống Pháp từng tìm cách xây dựng mối quan hệ tốt với ông Trump, nhưng giờ đây lại tuyên bố không có “bá chủ thế giới” và khẳng định 6 nước ngoài Mỹ giờ đây mới là “thế lực mới ở tầm cỡ thế giới”.
Căng thẳng giữa Macron và Trump ngày càng nghiêm trọng sau cuộc điện đàm tuần trước về vấn đề áp thuế nhập khẩu. Một nguồn tin tiết lộ với CNN rằng cuộc trao đổi giữa Tổng thống Pháp và người đồng cấp Mỹ “thực sự tồi tệ và khủng khiếp”.
Đặc biệt là sau ngày 31.5, khi chính quyền Tổng thống Trump công bố sẽ áp thuế suất 25% vào mặt hàng thép và 10% vào mặt hàng nhôm nhập khẩu từ các nước đồng minh EU, Gia Nã Đại và Mexico. Động thái của Mỹ đã bị các lãnh đạo EU và các đối tác thương mại nước ngoài chỉ trích.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nước này đang phải chịu “các thỏa thuận thương mại tệ hại chưa từng có” và quyết định áp mức thuế nhập khẩu thép và nhôm mới, kể cả với các đồng minh như Gia Nã Đại và Liên minh châu Âu, khiến nhiều lãnh đạo phản đối gay gắt.
Thủ tướng Justin Trudeau từng lên tiếng bày tỏ quan điểm phản đối với động thái của Mỹ, cho rằng điều này “không thể chấp nhận được”, và đã đi ngược lại mối “quan hệ đối tác an ninh lâu dài giữa Gia Nã Đại và Mỹ”.
Phản ứng với phát biểu của ông Macron, Tổng thống Trump đã lên tiếng phản pháo trên Twitter: “Hãy nói với Thủ tướng Trudeau và Tổng thống Macron là (quốc gia) họ đang tính thuế suất rất cao với (hàng hóa) Mỹ và tạo nên những rào cản phi tiền tệ”. Ông Trump nhắc lại về khoản thặng dư thương mại trị giá 151 tỉ Mỹ kim với EU và cho rằng Canada làm ảnh hưởng tới các nông dân Mỹ và nền nông nghiệp Mỹ.
Ngoài việc áp thuế suất lên các mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu, ông Trump còn từng có nhiều động thái làm “phật ý” các đồng minh truyền thống của Mỹ như việc rút Washington khỏi hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu hồi năm ngoái. Tháng trước, ông Trump cũng tuyên bố sẽ không tái kí hiệp ước hạt nhân Iran, động thái gây thất vọng cho các
Tổng hợp