Tổng thống Putin quyết tìm ra thế lực đứng sau vụ ám sát

21 Tháng 12, 2016 | Tin thế giới
Tổng thống Nga Putin tham dự phiên họp hôm 19.12. Photo Courtesy: Reuters

Phát biểu trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia Nga ngày 20.12, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Mạc Tư Khoa sẽ “tìm cho ra kẻ nào đã tổ chức vụ sát hại và ra lệnh cho tên sát thủ”.

Việc đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey G. Karlov bị ám sát ngay tại thủ đô Ankara khi đang phát biểu ở một cuộc triển lãm nghệ thuật rạng sáng 20.12 là một cú rung lắc trong lịch sử ngoại giao Nga. Ông Karlov là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Nga bị sát hại, kể từ sau vụ đại sứ Nga tại Ba Lan bị 
ám sát năm 1927.

Mọi việc diễn biến rất nhanh và được các máy quay tại hiện trường ghi lại. Đại sứ Karlov bị bắn vào lưng và gục xuống ngay sau đó. Ông Karlov sau đó đã qua đời vì vết thương quá nặng. Ít nhất 3 người bị thương trong sự việc.

Hung thủ xuất hiện công khai trong đoạn video và nhanh chóng được xác định là Mevlut Mert Altintas – 22 tuổi, sĩ quan cảnh sát của Ankara, theo Reuters. Y liên tục di chuyển xung quanh, chĩa súng rồi hét những câu bằng tiếng Ả Rập và tiếng Thổ như “Đừng quên Aleppo”, “Đừng quên Syria”, “Allahuakbar” (Thánh Allah vĩ đại). Tên này sau đó bị tiêu diệt.

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho hay hung thủ từng tốt nghiệp trường cảnh sát ở Izmir và bắt đầu phục vụ trong lực lượng cảnh sát chống bạo động của Ankara từ năm 2014. Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ít nhất 6 người, bao gồm cha mẹ, chị gái và những người thân của tên sát thủ, đã bị chính quyền bắt giữ.

Matxcơva gọi đây là một hành động khủng bố. Ngay sau sự việc, phát biểu trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh động cơ đê hèn đằng sau vụ ám sát đại sứ Karlov nhằm phá hoại quan hệ 
giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Putin khẳng định ông đã trao đổi với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan qua điện thoại và tuyên bố sẽ phối hợp chặt chẽ với Ankara trong việc điều tra, xa hơn nữa là cuộc chiến chống khủng bố.

Đại sứ Andrey G. Karlov sinh năm 1954 tại Matxcơva. Ông theo học Học viện Quan hệ quốc tế Matxcơva (tốt nghiệp năm 1976) và Học viện Ngoại giao Nga (tốt nghiệp năm 1992). Ông Karlov bắt đầu sự nghiệp của một nhà ngoại giao thực thụ tại Bộ Ngoại giao Liên Xô (sau này là Nga) và CHDCND Triều Tiên (2001 – 2006).

Trên cương vị là đại diện cao nhất của nước Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2013, ông Karlov đã chứng kiến những ngày tháng căng thẳng trong quan hệ Nga – Thổ sau vụ một máy bay Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi năm 2015. Đại sứ Nga cũng là người chứng kiến rõ nhất sự hòa dịu và nồng ấm nhanh chóng trong quan hệ hai nước sau vụ đảo chính hụt hồi tháng 7-2016.