Nhiều người nhận định đưa Triều Tiên trở lại danh sách bảo trợ khủng bố của Mỹ chỉ là hình thức. Photo Courtesy: Reuters Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã xác định Triều Tiên là quốc gia bảo trợ cho khủng bố, động thái mới nhất nhằm cô lập hơn nữa quốc gia Đông Bắc Á này và sẽ cho phép Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên do Bình Nhưỡng theo đuổi việc sở hữu vũ khí hạt nhân.
Theo Reuters đưa tin, phát biểu trong cuộc họp Nội các tại Bạch Ốc, Tổng thống Trump nhấn mạnh việc này lẽ ra phải được thực hiện từ lâu. Ông Trump nêu rõ: “Ngày hôm nay, Mỹ xác định Triều Tiên là quốc gia bảo trợ cho khủng bố. Điều này lẽ ra phải diễn ra từ lâu, từ nhiều năm trước”.
Đây là động thái mới nhất của Mỹ nhằm cô lập hơn nữa quốc gia Đông Bắc Á này, đồng thời cho phép Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên do Bình Nhưỡng theo đuổi việc sở hữu vũ khí hạt nhân.
Quyết định trên được đưa ra không lâu sau khi ông Trump trở về từ chuyến công du châu Á 12 ngày. Trong chuyến công du này, ông nhấn mạnh đến việc các nước cần hợp tác lại để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Ông Trump cũng nói rằng đây là một việc lẽ ra đã phải thực hiện từ lâu – một sự ngầm chỉ trích chính sách của các chính quyền tiền nhiệm đối với Bình Nhưỡng.
Cơ quan tình báo Hàn Quốc ngày 20.11 nói rằng Triều Tiên có thể tiến hành thêm các vụ thử tên lửa trong năm nay để cải thiện năng lực tên lửa tầm xa và gia tăng đe dọa đối với nước Mỹ.
Giới phân tích cho rằng động thái của Mỹ chỉ có ý nghĩa biểu tượng, vì Triều Tiên vốn đã chịu lệnh trừng phạt siết chặt của Mỹ. Ngoài Triều Tiên, hiện chỉ có 3 quốc gia khác bị Mỹ đưa vào danh sách các nhà nước tài trợ khủng bố, gồm Iran, Sudan và Syria.
Theo một số chuyên gia, Triều Tiên không đáp ứng tiêu chuẩn một nhà nước tài trợ khủng bố, bởi việc liệt một quốc gia vào danh sách này đòi hỏi phải có bằng chứng cho thấy nước đó “liên tục cung cấp sự hỗ trợ cho các hành động khủng bố quốc tế”.
Trong khi đó, một quan chức tình báo giấu tên lo ngại rằng, động thái của ông Trump có thể gây tác dụng ngược. Quan chức này cho rằng, Triều Tiên có thể sẽ phản ứng theo nhiều cách khác nhau như tiếp tục các vụ thử hạt nhân, tên lửa trong “điều kiện vô cùng biến động”. Ngoài ra, động thái đó cũng có thể ảnh hưởng đến nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump trong việc kêu gọi sự hợp tác lớn hơn từ Trung Quốc nhằm gây sức ép với Triều Tiên.
Triều Tiên từng bị Mỹ liệt vào danh sách nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố năm 1987, sau vụ nổ máy bay Hàn Quốc làm 115 người chết. Năm 2008, chính quyền Tổng thống George W.Bush đã đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố để tạo bầu không khí thuận lợi cho các cuộc đàm phán hạt nhân.
Tổng hợp