Tổng thống Zelensky trình bày “Kế hoạch giành chiến thắng” tại Liên Âu

18 Tháng Mười, 2024 | Tin thế giới
Tổng thống Zelensky trình bày “Kế hoạch giành chiến thắng” tại Quốc hội Ukraine ngày 16/10/2024. Photo: Reuters

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đến Brussels gày 17/10/2024, lần lượt tham dự cuộc họp thượng đỉnh của Liên Hiệp Châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO.

Ông trình bày “Kế hoạch giành chiến thắng” gồm 5 điểm và tiếp tục loại trừ khả năng nhượng bộ về lãnh thổ.

Theo AFP, phát biểu trước các nhà lãnh đạo của 27 nước Liên Âu, tổng thống Zelensky khẳng định “Ukraine sẵn sàng dành chỗ cho ngoại giao nhưng để làm được điều đó, chúng tôi phải mạnh mẽ”.

Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel nhấn mạnh, “Liên Hiệp Châu Âu cần tăng tốc hỗ trợ cho Ukraine, cả về quân sự và tài chính”. Còn người đứng đầu ngành ngoại giao Liên Âu, Josep Borrell, tái khẳng định, “Nga là một mối đe dọa hiện hữu cho châu Âu và tôi hy vọng các nước thành viên sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine”.

Sau khi trình bày “Kế hoạch giành chiến thắng” tại Washington, Luân Đôn, Paris, Berlin, Roma, tổng thống Zelensky trước khi lên đường tới Brussels, đã nêu những điểm chính trước Quốc Hội Ukrainengày 16/10, trong đó có một số điểm chính như dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, triển khai vũ khí răn đe phi hạt nhân trên lãnh thổ Ukraine… Tuy nhiên, theo AFP, chưa có yêu cầu nào trong số này nhận được sự ủng hộ từ các đồng minh.

Một đề xuất khác trong kế hoạch là mời Ukraine gia nhập ngay NATO vì đối với tổng thống Zelensky, đây là cách duy nhất bảo đảm cho an ninh của Ukraine.

Tuy nhiên, Kiev sẽ phải tiếp tục kiên nhẫn vì tân tổng thư ký NATO Mark Rutte tái khẳng định ngày 16/10 rằng “Ukraine sẽ là thành viên của NATO” nhưng “vấn đề là khi nào thì hiện giờ tôi không thể trả lời”. Tương tự, Mỹ cũng từ chối đi xa hơn trong bối cảnh chuẩn bị bầu cử tổng thống.

Tối 17/10, cuộc họp cấp bộ trưởng của NATO thảo luận “Kế hoạch giành chiến thắng” của Ukraine. Theo tổng thư ký NATO Mark Rutte, đây là một “tín hiệu mạnh mẽ”, nhưng không có nghĩa là khối này “ủng hộ hoàn toàn” kế hoạch.

Các nước Baltic tỏ ra nhiệt tình hơn cả và kêu gọi NATO, Liên Âu ủng hộ kế hoạch của Kiev.

(Nguồn: RFI)