Tranh cãi chuyện Iran được mời dự hội nghị Geneva II

20 Tháng 1, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon buộc phải rút lại lời mời đối với Iran do sức ép từ phương Tây và đối lập Syria. Photo Courtesy: UPI/Monika Graff

 

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon mới đây đã phải rút lại lời mời Iran dự Hội nghị quốc tế về hòa bình Syria lần hai sau khi có phản ứng thái quá của phương Tây và đối lập Syria. Trong khi đó, Nga cho rằng đây là một “sai lầm không thể tha thứ”

 

Ông Ban Ki-moon, người đứng đầu tổ chức lớn nhất thế giới, buộc phải tổ chức phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhằm cứu vãn Hội nghị hòa bình Syria II sau khi phe đối lập Syria dọa rút lui nếu Iran tham dự.

 

Cũng tại cuộc họp, ông Ban Ki-moon đã buộc phải rút lại lời mời đã được gửi tới Iran tối hôm Chủ nhật nhằm vãn hồi Hội nghị Geneva II từ ngày 21-24.14.

 

Sau khi ông Ban Ki-moon loan báo đã gửi thư mời cho Iran, Liên minh Dân tộc Syria (SNC) – lực lượng đối lập chính ở Syria – tuyên bố sẽ rút khỏi hội nghị nếu lời mời không được rút lại.

 

Tuy nhiên, ông Ban Ki-moon khẳng định thư mời chỉ được gửi đi sau khi ông nhận được bảo đảm của Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nói rằng nước Cộng hòa Hồi giáo đã chấp nhận điều kiện đó.

 

Mỹ, Pháp và Anh cũng cho rằng ông Ban Ki-moon nên xem xét thu hồi giấy mời của mình nếu Iran chưa thể hiện rõ sự ủng hộ đối với các nội dung đạt được tại Hội nghị Geneva I tháng 6.2012, trong đó có việc thành lập chính phủ chuyển tiếp tại Syria.

 

Washington đang thảo luận với LHQ về “lời mời bất ngờ” của Tổng thư ký Ban Ki-moon đối với Iran.

 

Nga và Trung Quốc cho rằng việc ngăn cản Iran dự hội nghị sẽ là “sai lầm không thể tha thứ”.

 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong buổi họp báo được phát sóng trên truyền hình rằng: “Tôi hoàn toàn ủng hộ cách tiếp cận trách nhiệm và nguyên tắc tiếp cận của Tổng thư ký Ban Ki-moon khi gửi giấy mời tới các nước có ảnh hưởng đối với tình hình Syria, trong đó có nước Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

 

Nga hiện là đồng minh lớn nhất của Syria và là một trong hai nhà bảo trợ lớn nhất cho Hội nghị Geneva II sắp tới.

 

Đồng quan điểm với Nga, Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan tích cực tham gia hội nghị với tinh thần sẽ thực hiện Tuyên bố Geneva một cách toàn diện, cân bằng và hiệu quả.

 

Theo kế hoạch, các cuộc hòa đàm về vấn đề Syria sẽ được khai mạc ngày 22.1 tại thành phố Montreux, Thụy Sĩ.

 

Tổng hợp