Mỹ đã can thiệp quân sự vào xung đột ở Trung Đông. Phát biểu từ Nhà Trắng đêm qua 21/06/2025 tổng thống Donald Trump loan báo «quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích chính xác ở quy mô lớn, nhắm vào ba cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran tại Fordo, Natanz và Ispahan». Mục đích đề ra là nhằm «tiêu hủy mọi khả năng làm giàu chất uranium, chấm dứt mối đe dọa hạt nhân » của một «nhà nước bảo trợ khủng bố».
Đây là một thắng lợi quân sự “ngoạn mục” Tổng thống Donald Trump tự mãn tuyên bố như trên.
Trước đó không lâu, trên mạng xã hội cá nhân ông loan báo Mỹ đã oanh tạc 3 cơ sở hạt nhân của Iran là Natanz, Ispahan và Fordow, mục tiêu chính của chiến dịch vừa qua. Nhà máy làm giàu chất uranium tại Fordo nằm sâu trong lòng đất mà chỉ có Hoa Kỳ mới có phương tiện nhắm tới nhờ loại bom cực mạnh xuyên thủng các boong-ke. Đây cũng là lý do vì sao Israel liên tục gây áp lực thúc hối Hoa Kỳ tham gia với Nhà nước Do Thái.
Tổng thống Trump tuyên bố: «Tối nay, tôi có thể thông báo với toàn thế giới rằng những cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran đã hoàn toàn bị phá hủy». Phó tổng thống Mỹ, ngoại trưởng và bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ đứng chung quanh tổng thống Trump. Nguyên thủ Mỹ đã cảnh cáo Iran trước mọi ý đồ muốn trả đũa. Ông nói Iran chỉ có hai lựa chọn «Hòa bình hay là tai họa» và Donald Trump khuyên Teheran nên chọn giải pháp hòa bình.
Như vậy là Mỹ đã can thiệp quân sự trong lúc mà chính ông Trump đã tự cho mình thêm 2 tuần lễ để quyết định. Cũng chính khả năng huy động quân đội Hoa Kỳ vào cuộc xung đột này tổng thống Trump đã bị ngay chính nội bộ bị chỉ trích. Giới dân biểu và thành phần ủng hộ MAGA bảo thủ nhất e ngại rằng Mỹ sẽ lại sa lầy trong một cuộc chiến không hồi kết. Donald Trump từng hứa tránh để kịch bản này xảy ra
Về phía Iran, hãng tin Tasnim, trích dẫn một quan chức Iran xác nhận rằng cơ sở làm giàu uranium ở Fordow đã bị ảnh hưởng một phần bởi « kẻ địch ». Trong khi ông Mohammad Manan Raisi, dân biểu tại Qom, được Reuters trích dẫn, đã tuyên bố với cơ quan truyền thông Fars rằng cơ sở hạt nhân này.
«Hiện chính quyền Iran vẫn chưa đưa ra thông tin về quy mô thiệt hại tại 3 cơ sở hạt nhân, đặc biệt là tại Fordow, ẩn sâu ở dưới một ngọn núi, được cho là ở độ sâu ít nhất là 100 m, theo lãnh đạo của cơ quan nguyên tử quốc tế AIEA Raphael Grossi. Tuy nhiên, những quả bom mà Mỹ triển khai đến đó, được cho là có khả năng gây ra thiệt hại lớn, nhất là đến các hệ thống hầm và lối ra vào. Cơ sở ở Natanz cũng tương tự, có thể đã bị phá hủy trong cuộc oanh kích của Mỹ
Cho đến nay, các chuyên gia Iran xác nhận rằng chưa có rò rỉ phóng xạ, và không có nguy hiểm đối với cư dân của thành phố Qom, cách cơ sở Fordow vài chục km, cũng như là đối với Teheran, cách đó 110 km. Uranium được làm giàu từ 20 đến 60 % ở Fordow và Natanz.
Theo một số quan chức Iran, 9 tấn uranium được làm giàu tại hai cơ sở này, đã được di dời trước cuộc tấn công của Mỹ. Do đó, cho đến nay, cần phải có các chuyên gia, ví dụ như các thanh tra của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đến đó để đánh giá tình hình thiệt hại ra sao.
(Nguồn: RFI)