Nhà cầm quyền Bắc Kinh đã tiến thêm một bước trong việc đe dọa chính phủ Mỹ và nước Đài Loan. Trước tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nói bà sẽ qua thăm Đài Loan trong những ngày sắp tới, Bắc Kinh nhiều lần cảnh cáo bà chủ tịch quốc hội và chính phủ Mỹ là họ sẽ không ngồi yên để xem Hoa Kỳ vi phạm chủ quyền của họ trước việc bà Pelosi sang vùng đất mà Bắc Kinh coi là “lãnh thổ” của họ.
Bà Pelosi là người thứ hai kế vị chức tổng thống nếu ông Biden và sau đó bà Phó TT Kamala Harris vì lý do gì không đảm nhận chức vụ này. Trước thái độ hung hăng của Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng bà Pelosi không nên đi Đài Loan trong lúc này theo sự cố vấn của quân đội.
Tuy nhiên, hôm qua khi đến Úc, Tổng tham mưu Liên quân HK, tướng Mark Milley nói với Đài ABC rằng quân đội sẽ làm mọi cách để bảo vệ bà Pelosi, nếu bà chọn đi Đài Loan.
Theo các chuyên gia, một trong những đe dọa của Bắc Kinh được giải thích là họ có thể bắn hạ máy bay chở bà Pelosi (bắn cố ý hay bắn nhầm do thử nghiệm hỏa tiễn). Nếu chuyện này xảy ra sẽ là mở đầu đại chiến thứ ba, một điều không ai muốn.
Nhưng tổng thống Biden không nên để Trung Cộng bắt nạt về chuyện này, nếu nhượng bộ hay nói rõ hơn, khuất phục trước yêu sách này của Trung Cộng, Đài Loan cũng như các nước ở Á Châu và Thái bình dương sẽ không còn tin vào sự lãnh đạo và hứa hẹn bảo vệ họ của Mỹ.
Trước đây, vào năm 1997 Chủ tịch Hạ viện là Dân biểu Cộng hòa, ông Newt Gingrich cũng đã đi thăm Đài Loan. Dĩ nhiên bối cảnh lúc đó khác xa lúc này. Mấy ngày qua, Đại tướng Mỹ Milley nói ngày nay, quân lực Trung Cộng rất mạnh, tối tân và hung hăng rất nhiều so với 5 năm trước.
Triệu Lập Kiên: Thái Anh Văn không phải là tổng thống
Trong mấy ngày qua, Đài Loan có một cuộc tập trận lớn với quyết tâm sẽ bảo vệ Đài Loan trước bất cứ mọi cuộc xâm lăng nào. Tổng thống Thái Anh Văn đã hiện diện trên tàu chiến của hải quân Đài Loan. Đây là lần tham dự tập trận thứ hai của bà trong 6 năm làm tổng thống.
Một nhà báo của Reuters đã hỏi phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Cộng Triệu Lập Kiên ông nghĩ gì về việc Tổng thống Thái Anh Văn hiện diện trên tàu chiến trong cuộc tập trận này, lập tức Triệu Lập Kiên mắng phóng viên này hãy cẩn thận khi dùng chữ, vì bà ta không phải là tổng thống (báo chí và đảng CS Tàu chỉ gọi bà Thái Anh Văn là regional leader- lãnh đạo địa phương).
Thông tấn xã Reuters ủng hộ phóng viên mình, nói rằng trước nay lãnh đạo cao cấp nhất của Đài Loan vẫn được thế giới gọi là tổng thống, và 24 triệu dân Đài Loan vẫn gọi các vị lãnh đạo trước và nay bà Thái Anh Văn, là tổng thống.
Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Cộng một lần nữa nói những cuộc tập trận của Đài Loan chỉ vô ích thôi, vì nếu họ manh động, thì Đài Loan sẽ bị xóa sổ.
(TVTS/ Reuters)