Ông Terry Branstad (phải) và Chủ tịch Tập Cận trong một sự kiện hồi tháng 2.2012 ở Des Moines, tiểu bang Iowa, Mỹ. Photo Courtesy: Reuters Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 7.12 đã chọn Thống đốc tiểu bang Iowa Terry Branstad, người thường được gọi là “bạn cũ” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, làm đại sứ Mỹ tại Bắc kinh.
Trong thông báo bổ nhiệm, Tổng thống đắc cử Donald Trump cho hay: “Thống đốc Terry Branstad có hàng chục năm kinh nghiệm trong việc điều hành hoạt động công vụ và là có mối quan hệ lâu dài với Chủ tịch Tập Cận Bình cũng như các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc. Điều này khiến ông ấy là lựa chọn lý tưởng để trở thành đại sứ Mỹ tại Trung Quốc”.
Trước sự việc trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng phát biểu: “Ông Branstad và Trung Quốc là những người bạn cũ. Chúng tôi hoan nghênh ông ấy trong vai trò lớn hơn nhằm thúc đẩy sự phát triển của mối quan hệ Trung – Mỹ”.
Thống đốc Branstad, 70 tuổi, là một trong những người ủng hộ ông Trump đầu tiên trong chiến dịch tranh cử tổng thống vừa qua. Ông Branstad được lựa chọn vì có kinh nghiệm trong chính sách công, thương mại và đặc biệt có “hiểu biết sâu rộng về Trung Quốc và người dân Trung Quốc”.
Hãng tin Bloomberg ban đầu đưa thông tin về việc đề cử này dựa vào nguồn tin riêng. Thống đốc bang Iowa đã gặp ông Trump tại toà tháp Trump ở New York và ông Branstad đã chấp nhận đề cử của ông Trump.
Ông Branstad đã quen biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ năm 1985 khi ông Tập đến thăm Iowa với tư cách là một quan chức cấp tỉnh. Ông Branstad gọi ông Tập là “người bạn lâu năm”, theo Reuters.
Reuters dẫn nhận định của các chuyên gia cho rằng việc lựa chọn ông Branstad làm đại sứ Mỹ tiếp theo tại Trung Quốc cho thấy ông Trump dường như có “lập trường ít hiếu chiến hơn” đối với Bắc Kinh so với suy nghĩ của nhiều người. Ông Branstad sẽ nhận nhiệm vụ mới ở Trung Quốc sau khi ông Trump chính thức bước vào Nhà Trắng vào ngày 20.1.2017.
Tổng hợp