Vụ việc được cho xảy ra vào hôm 6.6, khi chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc đã bay chặn máy bay do thám của Không quân Mỹ RC-135 trên biển Hoa Đông, chưa đầy một tháng sau vụ J-11 áp sát EP-3 ở Biển Đông.
Các quan chức Lầu Năm Góc giấu tên nhận định Washington hiện đang coi lần chạm trán này là “không an toàn” vì máy bay Trung Quốc di chuyển với “tốc độ cao” và chỉ cách máy bay Mỹ khoảng 30m. Được biết lúc đó chiến đấu cơ RC-135 của Mỹ khi đó đang làm nhiệm vụ thường xuyên trên không phận quốc tế ở ở biển Hoa Đông.
David Benham, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, sau đó cho biết hai chiến đấu cơ J-10 bay gần máy bay RC-135 khi đó đang tuần tra định kỳ. Ông Benham nói: “Một trong hai máy bay Trung Quốc có động tác chặn và ở gần tới mức không an toàn với máy bay RC-135.
Hiện Lầu Năm Góc vẫn chưa nói rõ liệu máy bay nước này có tránh chiến đấu cơ Trung Quốc hay không hoặc J-10 bay tách ra vào thời điểm nào. Họ cũng chưa rõ liệu Washington có phản ứng ngoại giao sau sự việc hay không. Bắc Kinh cũng chưa đưa ra bình luận nào.
Sự việc máy bay của Mỹ bị chiến đấu cơ Trung Quốc chặn trên biển Hoa Đông diễn ra diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa tham dự Đối thoại Kinh tế và chiến lược thường niên Mỹ – Trung tại Bắc Kinh. Hai nước vẫn còn gặp một số bất đồng sâu sắc về một số vấn đề.
Trong khi đó đây không phải lần đầu tiên máy bay của hai nước chạm trán nhau trên không khi hồi tháng trước, Lầu Năm Góc cũng cho hay, hai chiến đấu cơ Trung Quốc đã bay sát chiếc máy bay EP-3 của Mỹ ở Biển Đông với khoảng cách 15m. Theo Lầu Năm Góc, hành động này vi phạm thỏa thuận hai chính phủ đã ký kết năm 2015.
Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trên biển Đông đang ở mức cao sau khi Trung Quốc ngang nhiên bồi lấp nhiều bãi đá mà họ chiếm trái phép thành đảo nhân tạo, đồng thời ráo riết thực hiện chủ trương quân sự hóa vùng biển này.
Đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Mỹ xem việc Trung Quốc muốn đơn phương thành lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên biển Đông như là một “hành động khiêu khích và gây mất ổn định” khu vực.
Trái lại, Bắc Kinh nhiều lần chỉ trích Nhà Trắng điều tàu và phi cơ tuần tra gần những đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi lấp cũng như việc diễn tập ở châu Á.
Tổng hợp