Thứ trưởng Bộ Hàng hải Nam Dương Arif Havas Oegroseno chỉ vị trí biển Bắc Natuna trên bản đồ mới. Photo Courtesy: Reuters Trung Quốc hôm thứ Sáu ngày 14.7, tuyên bố việc Nam Dương đổi tên Nam Hải (cách Trung Quốc gọi Biển Đông) thành Biển Bắc Natuna là hành động vô nghĩa.
Phát biểu trước các phóng viên, phát ngôn nhân của Trung Quốc, ông Cảnh Sảng, cho biết: “Cái gọi lại đổi lại tên mà một số nước thực hiện là hoàn toàn vô nghĩa”.
Ông Sảng cũng đã sử dụng từ “Biển Hoa Nam” để ám chỉ Biển Đông: “Chúng tôi hy vọng quốc gia có liên quan có thể nhìn về cùng hướng với Trung Quốc và duy trì đúng tình hình tốt đẹp hiện tại ở khu vực Biển Hoa Nam, một điều không dễ đạt được.”
Đây là phản ứng đầu tiên sau khi Nam Dương thông báo quyết định đặt lại tên phần phía bắc của vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) nước này ở Biển Đông là biển Bắc Natuna.
Khi ra mắt bản đồ chính thức mới vào hôm 14.7, Thứ trưởng Hàng hải phụ trách vấn đề chủ quyền trên biển của Nam Dương, ông Arif Havas Oegroseno, lưu ý rằng phía bắc của vùng đặc quyền kinh tế là địa điểm hoạt động dầu khí.
Ông Arif nói với các phóng viên: “Chúng tôi muốn cập nhật tên của vùng biển và chúng tôi đã đặt tên mới cho phù hợp với thực tiễn thông thường: biển Bắc Natuna”.
Trước đây Nam Dương tuyên bố tuy quốc gia này có sự tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nhưng đã xảy ra một số va chạm với Trung Quốc về quyền đánh bắt tại quần đảo Natuna. Theo Reuters, Nam Dương đã bắt giữ các ngư dân Trung Quốc và gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực trong 18 tháng qua.
Giới quan sát nhận định phần được đặt tên không nằm trong khu vực tranh chấp lâu nay nhưng cũng bị bản đồ đường lưỡi bò phi pháp “liếm trúng” và động thái đổi tên nhằm củng cố chủ quyền của Nam Dương trước tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông.
Tổng hợp