Truyền thông TQ quốc nói Washington tự đào huyệt cho mình nếu khai chiến với nước này

24 Tháng 5, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Máy bay trinh sát – săn ngầm Poseidon. Photo Courtesy: Military – Today

 

Vào hôm 24.5, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đã có những lời nhận định hóng hách khi nói rằng Mỹ “đang tự đào huyệt cho mình” nếu như gây chiến với nước này.

 

Lời bình luận trên của tờ báo này được đưa ra sau khi Washington đã liên tiếp phớt lờ Trung Quốc để điều máy bay đến tuần tra quanh khu vực biển Đông.

 

Còn nhớ vào hôm 20.5 đài CNN đã đăng tin việc máy bay do thám P8-A Poseidon của Mỹ đã bị Trung Quốc cảnh cáo 8 lần khi thực hiện nhiệm vụ trên Biển Đông.

 

Tuy nhiên phát ngôn nhân Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren khẳng định máy bay do thám P8-A Poseidon của Mỹ chưa bay vào phạm vi cách các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang cải tạo phi pháp trên Biển Đông 12 hải lý. Tuy nhiên sau đó ông nhấn nhấn mạnh hành động này có thể xảy ra trong tương lai. Ông còn cho rằng những nhiệm vụ như vậy là hoàn toàn “bình thường” và sẽ liên tục diễn ra “cứ sau vài ngày”.

 

Trước cuộc trạm chán trên giới quan sát đều nhận định, vụ Trung Quốc “gầm ghè” với máy bay Mỹ hôm 20.5 cho thấy căng thẳng ở Biển Đông đang leo thang.

 

Ngay sau đó Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc bình luậtn đây là lần đầu tiên Lầu Năm Góc cho phép truyền thông đi theo máy bay và chỉ trích “cũng là lần đầu Mỹ công bố video hoạt động xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc và ghi âm phía Trung Quốc thách thức Mỹ”. Cũng theo tờ báo này thì mục đích của Bộ quốc phòng Mỹ chính là để “tuyên truyền, nói xấu Trung Quốc”.

 

Tuy nhiên Washington trước đó nhấn mạnh rằng Washington vẫn muốn tránh làm căng thẳng gia tăng không cần thiết dù phủ nhận các giới hạn mang tính khẳng định chủ quyền mà Trung Quốc thiết lập quanh các đảo nhân tạo ở Biển Đông.

 

Hiện tại Bắc Kinh vẫn tiếp tục ngang ngược tuyên bố rằng “có chủ quyền với quần đảo Trường Sa. Ngoài ra nước này còn đơn phương đưa ra yêu sách “đường 9 đoạn” vô lý, tuyên bố chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông. Bắc Kinh đồng thời đang tiến hành bồi đắp, cải tạo quy mô lớn tại 7 bãi đá ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, bất chấp phản đối từ cộng đồng quốc tế.

 

Tổng hợp