TT Putin bác bỏ can thiệp bầu cử Mỹ, nhưng nói “người có tư tưởng yêu nước” có thể làm

02 Tháng 6, 2017 | Tin thế giới
Tổng thống Nga Putin. Photo Courtesy: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Điện Cẩm Linh không ra lệnh cho bất kỳ ai tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, song những người Nga “với tư tưởng yêu nước” có thể đã làm việc này.

Trong cuộc họp báo bên lề diễn đàn kinh tế ở St. Petersburg hôm 1.6, Tổng thống Putin một lần nữa lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng Điện Cẩm Linh đã ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Mỹ cũng như hòm thư điện tử của ông John Podesta, Chủ tịch chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton, trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Nga không làm việc này (tấn công mạng) ở cấp độ nhà nước”.

Tuy nhiên, theo Tổng thống Putin, mặc dù chính phủ Nga không liên quan gì việc can thiệp bầu cử Mỹ, nhưng có thể “những người Nga với tư tưởng yêu nước” đã làm việc này, xuất phát từ nguyện vọng cá nhân của họ. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng chính sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Nga và phương Tây có thể đã trở thành chất xúc tác khiến một số cá nhân nảy sinh ý định tấn công mạng.

Ông Putin nói: “Các tin tặc cũng là những người hoàn toàn tự do. Giống như các họa sĩ – những người thường dậy sớm vào buổi sáng với tâm trạng vui vẻ và bắt đầu vẽ tranh, các tin tặc cũng vậy. Họ cũng thức dậy, sau đó đọc một vài tin tức về mối quan hệ giữa các quốc gia. Và nếu là những người có khuynh hướng yêu nước, họ có thể tìm cách đóng góp một phần công sức vào cuộc chiến chống lại những người đang tìm cách nói xấu Nga”.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cho rằng một số bằng chứng, trong đó tố cáo các tin tặc Nga dính líu tới các cuộc tấn công mạng, có thể đã bị làm giả với mục đích bôi nhọ hình ảnh nước Nga.

Phát biểu trước báo giới hôm nay, nhà lãnh đạo Nga cho rằng dù các tin tặc là công dân của nước nào đi chăng nữa thì cũng khó có thể làm thay đổi kết quả của các cuộc bầu cử vì nhận thức của công chúng trong việc lựa chọn lãnh đạo không thể bị bóp méo một cách dễ dàng như vậy.

Trước đó, một số cơ quan của chính phủ Mỹ đã cáo buộc Nga can thiệp vào hòm thư điện tử của đảng Dân chủ để giúp ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Các cơ quan tình báo của lưỡng viện Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đều đã vào cuộc để làm rõ nghi vấn trên, bất chấp mọi sự phủ nhận của Nga.