Venezuela điều 2,600 lính đi trấn áp cướp bóc và bạo động

18 Tháng 5, 2017 | Tin thế giới
Siêu thị bị cướp bóc và đập phá. Photo Courtesy: Reuters

Venezuela thông báo sẽ điều 2,600 binh sĩ tới bang miền tây Tachira để dập tắt các vụ cướp bóc và bạo động trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ đang tiếp diễn.

Binh sỹ được điều tới đây một ngày sau khi xảy ra tình trạng cướp bóc làm một bé gái 15 tuổi thiệt mạng trong khi bạo loạn chính trị diễn ra trên toàn quốc.

Đây là người thứ ba thiệt mạng ở bang Tachira trong tuần này. Trước đó nhà chức trách thông báo cái chết của hai người khác là Luis Alviarez, 17 tuổi, và Diego Hérnandez, 33 tuổi.

Theo BBC, tại San Cristobal – thủ phủ bang Tachira, hầu hết các cửa hàng và doanh nghiệp đều bị đóng cửa và đang được các binh sĩ bảo vệ.

Tại thủ đô Caracas, các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn diễn ra. Photo Courtesy: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez tuyên bố trên truyền hình nhà nước ngày 17-5 (giờ địa phương) rằng: “Tôi đã yêu cầu điều động 2,000 lính canh và 600 binh sĩ lực lượng đặc biệt tới Tachira”. Ông nói rằng việc triển khai binh lính tới Tachira là một phần của “Kế hoạch Zamora” nhằm làm dịu tình hình hiện tại, tuy nhiên không cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch này.

Trong khi đó báo chí địa phương đưa tin nạn cướp bóc vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi của San Cristobal. Theo tường thuật của người dân địa phương với hãng tin Reuters, những mặt hàng bị lấy đi có dầu ăn, cà phê, tã lót…

Hàng trăm nghìn người biểu tình phản đối Tổng thống Nicolas Maduro đã tràn ra các đường phố khắp Venezuela kể từ hồi đầu tháng 4 yêu cầu tổ chức bầu cử, tự do cho các nhà hoạt động bị cầm tù, hỗ trợ nước ngoài, và quyền độc lập cho quốc hội do phe đối lập đứng đầu.

Chính quyền tổng thống Maduro đã cáo buộc những người biểu tình tìm cách đảo chính bạo lực và coi nhiều người trong số đó là khủng bố.

Hôm 16.5, ông đã ký sắc lệnh tiếp tục kéo dài “tình trạng ngoại lệ và khẩn cấp kinh tế”, trong đó hạn chế một số bảo đảm hiến pháp trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, như một biện pháp để “duy trì trật tự nội bộ”.

Tổng hợp