Thủ tướng Ý Giuseppe Conte trả lời báo giới khi tham dự nghị kéo dài trong hai ngày 28-29.6 này tại thủ đô Brussel, Bỉ. Photo Courtesy: Reuters Ngày 28.6, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã đe dọa phủ quyết tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh EU về vấn đề người di cư nếu các nhà lãnh đạo trong liên minh không có nhiều hành động hơn để giúp Ý đương đầu với vấn đề này.
Ông Giuseppe Conte đưa ra tuyên bố trên trước khi lãnh đạo các nước EU bước vào ngày làm việc đầu tiên của hội nghị kéo dài trong hai ngày 28-29.6 này tại thủ đô Brussel, Bỉ.
Trả lời phóng viên khi được hỏi liệu Ý có phủ quyết tuyên bố của EU về người di cư hay không, Thủ tướng Conte nêu rõ: “Đó là một khả năng mà tôi hy vọng không phải cân nhắc, nhưng nếu chúng ta đi đến mức đó, chúng ta sẽ không có những kết luận chung.”
Nhà lãnh đạo Ý cho biết trong các cuộc gặp cá nhân của ông với các nhà lãnh đạo EU, ông nhận thấy có nhiều dấu hiệu ủng hộ, nhưng muốn các nhà lãnh đạo EU phải có hành động cụ thể. Ông nhấn mạnh Ý không cần thêm lời nói mà cần những thực tế cụ thể.
Trước đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển của Ý cũng tuyên bố nước này sẽ không còn là “điểm tham chiếu đầu tiên” trong việc tiếp nhận các tàu chở người di cư, đồng thời khẳng định những tàu chở người di cư trái phép, kể cả tàu cứu trợ, trong trường hợp gặp nạn trên vùng biển Libya, phải “quay lại” Libya để tìm sự trợ giúp.
Theo truyền thông Ý, trong thông điệp gửi đi, Lực lượng bảo vệ bờ biển Ý cho hay: “Kể từ giờ, theo Công ước Solas, hay còn gọi là Công ước an toàn sinh mạng trên biển, thuyền trưởng của tàu ở khu vực đối diện với Libya sẽ phải nhờ Trung tâm Tripoli và Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya trợ giúp nếu tàu này gặp nguy hiểm.”
Bộ trưởng Quốc phòng Ý Elisabetta Trenta cũng nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này không đông nghĩa với việc Rome né tránh các cam kết quốc tế trong vấn đề người di cư. Bà đồng thời nhấn mạnh lực lượng này cùng Hải quân Ý vẫn sẵn sàng giúp đỡ người di cư trong trường hợp khó khăn.
Chính phủ theo đường lối dân túy của Ý đã cáo buộc EU không chia sẻ trách nhiệm với Ý đối với những người xin tị nạn cập cảng nước này kể từ khi cuộc khủng hoảng người di cư bùng phát năm 2015.
Trong khi đó, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã bày tỏ sự thông cảm với Ý, nước hiện đang đơn độc giải quyết gánh nặng người nhập cư. Ông cho biết ông không kỳ vọng hội nghị sẽ đạt được một thỏa thuận toàn diện về người di cư, nhưng thỏa thuận này sẽ là những bước quan trọng đầu tiên.
Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk cho biết một số nhà lãnh đạo EU theo đường lối cứng rắn sẽ thúc đẩy mạnh hơn chính sách của khối chống người di cư nếu hội nghị này không thể đạt được thỏa thuận.
Tổng hợp