Ý và Malta tranh cãi về việc tiếp nhận tàu cứu hộ nước ngoài

11 Tháng 6, 2018 | Tin thế giới
Tàu Aquarius của SOS Mediterranee cứu người tị nạn hôm 9.6.2018. Photo Courtesy: Reuters

Ngày 10.6, Bộ trưởng Nội vụ Ý atteo Salvini cảnh báo nước này sẽ đóng cửa các cảng đối với tàu nước ngoài cứu người di cư, nếu Malta từ chối mở cảng cho một tàu cứu hộ chở hàng trăm người di cư đang lênh đênh trên biển chờ cập cảng.

Truyền thông Ý đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Salvini đã gửi thư tới nhà chức trách Malta, trong đó cho biết Ý sẽ “buộc phải đóng cửa các cảng” nếu 629 người di cư được tổ chức phi chính phủ SOS Mediterranee cứu không được cập bến ở thủ đô Valletta của Malta.

Trong thư, quan chức Rome nêu rõ Valletta là “cảng an toàn nhất” do tàu cứu hộ trên chỉ còn cách cảng này chưa đến 70 km.

Những người di cư nói trên được tàu Aquarius của SOS Mediterranee cứu ngày 9.6 tại vùng biển Trung Địa Trung Hải. Trong số này có 123 trẻ em không có người thân đi cùng và 7 phụ nữ mang thai. Hiện tàu này vẫn đang neo đậu ở vùng biển giữa Malta và đảo Sicily (Xi-xi-li) của Ý để chờ nhận chỉ thị.

Trong khi đó, phía Malta cho biết Tổ chức từ thiện Đức là SOS Méditerranée đã vớt được các nạn nhân từ vùng biển Libia, điều này có nghĩa là việc xử lý nằm trong thẩm quyền của Ý, theo phân định giữa các nước Châu Âu.

Ý là cửa ngõ chính mà người di cư từ Bắc Phi cập cảng để vào Châu Âu.

“Mục tiêu của chúng tôi là để 629 người trên tàu Aquarius mà chúng tôi đã giải cứu đêm hôm qua trong điều kiện khó khăn xuống tàu tại một cảng an toàn”, người phát ngôn của tổ chức từ thiện Mathilde Auvillain trả lời hãng Reuters.

Matteo Salvini khẳng định Ý nói không với “buôn bán người và những hoạt động liên quan đến di dân bất hợp pháp”. Ông so bì: ” Malta không nhận ai. Pháp từ chối họ ngay tại biên giới. Tây Ban Nha bảo vệ biên giới của mình bằng vũ khí. Malta có thể nói không đối với các đề nghị giúp đỡ trong khi Chúa đã sắp xếp để Malta gần với Châu Phi hơn là đảo Sicily “.

Tuần trước, ông Salvini kêu gọi Rome phải tăng cường trục xuất người di cư và đã hứa với những người ủng hộ trong kì bầu cử gần đây ở Ý là sẽ chấn chỉnh vấn đề di cư một cách nghiêm ngặt.

Một thỏa thuận gây tranh cãi giữa chính quyền trước đây ở Ý với Libya đã khiến người di cư đến Ý giảm đáng kể từ mùa hè năm ngoái nhưng nhà chức trách Ý cho biết biết riêng năm 2018 đã có 13,500 người di cư đến Ý.

Vấn đề tiếp nhận người di cư từ các nước Châu Phi chạy trốn khỏi những bất ổn chính trị và kinh tế là vấn đề khó xử của nhiều nước Châu Âu và là chiêu bài được các chính trị gia sử dụng trong các cuộc vận động tranh cử để thu hút cử tri.

Tổng hợp