Bộ Công an VN khởi tố TS Nguyễn Đình Thắng, đưa tin mập mờ ông Thắng bị tạm giam

05 Tháng 2, 2026 | Tin Việt Nam
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng . Hình: BPSOS

Báo Tuổi Trẻ ở Việt Nam ngày ngày 30/1/2026 đưa tin:  “Bộ Công an thông tin Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đình Thắng (68 tuổi) về tội khủng bố quy định tại khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định, lệnh trên.

Các báo khác ở VN cũng đưa tin như vậy, làm người đọc tưởng rằng Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã bị bắt và hiện bị tạm giam, nhưng không cho biết bị tạm giam ở đâu.

Từ Mỹ, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc Tổ chức Cứu trợ Thuyền nhân (BPSOS) , đã lên tiếng sau thông tin Bộ Công an Việt Nam khởi tố, bắt giam ông.

Ông Nguyễn Đình Thắng, trong thông cáo phát đi hôm 31/1, cho hay thời điểm Bộ Công an Việt Nam ra tuyên bố nói trên, ông đang chuẩn bị tham gia Thượng đỉnh thường niên về Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRF) lần thứ sáu diễn ra từ 2-3/2 tại thủ đô Washington.

Do ông đang ở Mỹ, có thể hiểu điều mà Bộ Công an Việt Nam thực hiện là phát lệnh khởi tố và lệnh bắt giữ, chứ chưa thể thực hiện được việc bắt giữ.

Vụ nổ súng vào hai đồn công an ở Đắk Lắk mà ông Thắng bị cáo buộc “chỉ đạo” xảy ra vào ngày 11/6/2023 khiến chín người thiệt mạng, trong đó có hai công an.

Trong vụ việc này, vào đầu năm 2024, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra xét xử 100 người, chủ yếu về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” (Điều 113) và tội “Khủng bố” (Điều 299). Kết thúc phiên sơ thẩm, tòa đã tuyên 10 án chung thân, bên cạnh các bản án khác.

Ở nhóm tội “Khủng bố”, lúc bấy giờ có 6 bị cáo trốn truy nã ở nước ngoài, trong đó có ông Y Quynh Bđắp bị tuyên án vắng mặt 10 năm tù giam về tội “Khủng bố”.

Ông Bđắp từng kiên quyết phủ nhận các cáo buộc này suốt thời gian ông tị nạn tại Thái Lan.

Tuy nhiên, sau khi bị dẫn độ về Việt Nam hôm 28/11/2025 sau một phán quyết của tòa án Thái Lan, ông Bđắp đã xuất hiện và “nhận tội” trên truyền hình Việt Nam rằng ông đã “chỉ đạo” vụ tấn công.

Trong một video mới phát hành hôm 1/2 của kênh truyền hình Công an Nhân dân, ông Y Quynh Bđắp mặc áo tù, tiếp tục phát biểu trước ống kính rằng ông Thắng và Tổ chức Cứu trợ Thuyền nhân (BPSOS) đã chỉ đạo việc thành lập Tổ chức Người Thượng Vì Công lý (MSFJ) và ông Bđắp “là người điều hành”.

Ông Bđắp cũng nói rằng ông nhận được tiền và hỗ trợ về nhân sự từ BPSOS nên đã “sai lầm nghe theo những lời hứa hẹn của Nguyễn Đình Thắng” để tiến hành vụ khủng bố.

Việc bắt các nghi phạm, bị can, bị cáo lên truyền hình nhận tội là một thủ tục quen thuộc của công an Việt Nam, đặc biệt thường được áp dụng với những người bị cáo buộc phạm tội liên quan đến chính trị. Đây là một cách hành xử bị giới hoạt động nhân quyền lên án.

Ông Y Quynh Bđắp xuất hiện trên truyền hình Công an Nhân dân hôm 1/2/2026. Hình chụp từ  màn hình via BBC

Trong thông cáo phát đi hôm 31/1, ông Nguyễn Đình Thắng nói rằng “ngôn ngữ mập mờ của giới truyền thông nhà nước tạo ngộ nhận rằng tôi đã bị bắt và đang bị tạm giam ở Việt Nam. Điều này không đúng.”

Theo ông Thắng, thông báo của Bộ Công an Việt Nam được đưa ra chỉ hai ngày trước Thượng đỉnh IRF, “bị xem là đòn tấn công vào toàn Ban Chỉ Đạo của hội nghị” gồm 73 tổ chức quốc tế mà ông Thắng “là thành viên nguyên thủy”.

“Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên,” ông Thắng, thành viên Ban Chỉ đạo IRF năm 2026, cho biết.

Ông nói thêm rằng chính phủ Việt Nam trong nhiều năm đã phản ứng mạnh mẽ với sự kiện quốc tế này, “nơi các vi phạm thô bạo ở Việt Nam bị phơi bày bởi các nhân chứng”.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng sinh năm 1958 tại Sài Gòn. Ông rời Việt Nam với tư cách thuyền nhân và đến Hoa Kỳ vào năm 1979, theo tài liệu của Hạ viện Mỹ năm 1994.

Theo thông tin từ website của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), ông Thắng lần đầu tiên gia nhập BPSOS năm 1988 với tư cách tình nguyện viên.

Năm 1995, ông phát động một chiến dịch vận động dẫn đến việc tái định cư hơn 18,000 người vượt biển từ Việt Nam sang Hoa Kỳ.

Năm 1997, ông Thắng khởi xướng một nỗ lực dài hạn nhằm xây dựng năng lực cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Kể từ đó, ông đã giúp xây dựng BPSOS từ một tổ chức nhỏ, hoàn toàn dựa vào tình nguyện viên, trở thành tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất của người Mỹ gốc Việt.

(Tổng hợp)