Bộ Công Thương đề xuất dự thảo về kinh doanh xăng dầu

03 Tháng 2, 2021 | Tin Việt Nam
Một cây xăng đang hoạt động ở Việt Nam (hình minh họa). Photo courtesy: cafef.vn

Bộ Công Thương hôm 3/2 vừa đề xuất lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi về kinh doanh xăng dầu. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin vừa nói cùng ngày.

Cụ thể, dự thảo bổ sung quy định ở ‘Điều 11a’ về Thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ có sức chứa tĩnh tại nhiệt độ thường không quá 200 lít. Các thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ không được bán xăng tại thị trấn, thị tứ của các huyện.

Dự thảo cũng sửa đổi Điều 12 về “Đăng ký hạn mức tổng nguồn xăng dầu tối thiểu hàng năm”. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu sau khi gửi đơn đăng ký hạn mức, thì trong vòng 30 ngày làm việc, căn cứ nhu cầu xăng dầu của nền kinh tế quốc dân và nguồn xăng dầu sản xuất trong nước… Bộ Công Thương sẽ giao tổng nguồn xăng cho từng thương nhân.

Đối với việc điều chỉnh hạn mức tổng nguồn xăng dầu tối thiểu, phải gởi đơn đến Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 9 hàng năm. Thương nhân phải đảm bảo tiến độ nhập khẩu hoặc mua xăng dầu trong nước theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Cũng trong ngày 2/2, Bộ Tài chính đẽ công bố Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Trong đó, đáng chú ý là quy định nghiêm cấm thương nhân đầu mối sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để cấp vốn kinh doanh hoặc sử dụng cho các mục đích khác. Toàn bộ số tiền trích lập Quỹ Bình ổn giá để điều tiết, hỗ trợ… thương nhân đầu mối được chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá theo thông báo điều hành giá cơ sở của Bộ Công Thương.

GS Ngô Trí Long, chuyên gia về tài chính- giá cả tại Việt Nam , có nhận định về qui định này trong mối tương quan đến giá xăng dầu:

“Hoàn toàn không ảnh hường gì cả vì thực chất quỹ đấy người ta trích ra để dự phòng. Khi giá thế giới biến động thì người ta sử dụng. Không được sử dụng vào những mục đích khác.

Khi giá (xăng dầu) thế giới xuống thấp thì người ta trích ra mỗi một lít là bao nhiêu đấy để phòng khi giá thế giới tăng cao. Quỹ này chỉ sử dụng với mục đích là giữ bình ổn. Bản chất của quỹ này là như thế.

Hiện nay có quan điểm là không nên dùng quỹ nữa vì dùng quỹ nhiều khi nó không tương xứng với mức tăng giá theo nhịp của thế giới. Khi giá xăng thế giới tăng cao mà có quỹ để bổ sung vào thì làm cho nó không tương đồng với thế giới.

Tuy nhiên, ý kiến này không chính xác, mà ý kiến hầu đề phòng bất trắc rủi ro khi giá biến động thì làm giá thị trường không tăng cao, nhằm mục đích kiểm soát lạm phát luôn.”

Theo quy định, nguyên tắc hoạt động của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là không vì mục tiêu lợi nhuận, không phát sinh cơ chế quản lý tập trung và không có cơ chế tài chính riêng…

Nếu thương nhân đầu mối có số dư Quỹ Bình ổn giá lớn hơn 300 tỷ đồng, thì sẽ được phép mở thêm tài khoản Quỹ bình ổn giá tại ngân hàng thương mại khác.