Cô chiêu của thủ tướng Việt Nam lấy chồng Việt kiều Mỹ, đám cưới tổ chức “giản dị” tại khách sạn Caravelle

18 Tháng Mười Một, 2008 | Tin Việt Nam

 








Nguyễn Thanh Phượng và Nguyễn Bảo Hoàng

 


Tin từ Việt Nam cho hay doanh gia Nguyễn Thanh Phượng 27 tuổi, con gái của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã lấy chồng vào cuối tuần qua, một doanh gia Việt kiều từ Mỹ.


 


“Phò mã” là Nguyễn Bảo Hoàng, 36 tuổi hiện đang làm tổng giám đốc điều hành quỹ đầu tư IDG Ventures Capital tại Việt Nam.


 


Trước khi về Việt Nam, Nguyễn Bảo Hoàng từng là giám đốc điều hành cho VITC, một công ty viễn thông Mỹ tại khu vực Á Châu và ngân hàng đầu tư Goldman Sachs tại Nữu Ước.


 


Mặc dù lớn lên ở Mỹ và từng có quốc tịch Mỹ, nghe nói ông Nguyễn Bảo Hoàng hiện là công dân Việt Nam.


 


Nguyễn Thanh Phượng hiện là chủ tịch hội đồng quản trị công ty Quản lý Đầu tư Tư Bản Việt (Viet Capital Fund Management). Phượng du học Thụy Sĩ, tốt nghiệp cao học quản trị tài chánh ở Geneva. Sau khi tốt nghiệp, một thời Phượng làm việc cho tập đoàn Holcim của Thụy Sĩ.


 


Tin từ Việt Nam cho hay đám cưới của con gái thủ tướng Việt Nam đã được tổ chức giản dị  tại khách sạn Caravelle ở Sài Gòn tối Chủ Nhật 16.11 vừa qua với hơn 200 khách được mời, đa số là thân nhân của cô dân và chú rể.


 


Tưởng cũng nên nhắc lại, trong chuyến viếng thăm Việt Nam vào năm 2006, Tổng thống George W Bush khi nói về quan hệ giữa hai nước, đã đem chuyện con của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lấy chồng là người Mỹ gốc Việt, coi đó là một dấu hiệu tốt đẹp cho mối bang giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.


 


Tuy nhiên, trong buổi “nói chuyện trực tuyến với người dân” vào ngày 9.2.2007 ông Nguyễn Tấn Dũng đã bác bỏ tin do Tổng thống Bush xì ra.


 


Trả lời một câu hỏi về việc tổng thống Mỹ nói thủ tướng Việt Nam có hai con -một trai một gái- đang du học tại Mỹ trong đó cô con gái kết hôn với một Việt kiều, ông Nguyễn Tấn Dũng trả lời nguyên văn như sau:


 


Con tôi là cán bộ trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Cháu được trường, Bộ Giáo dục- Đào tạo cử đi học tập, nghiên cứu tại Mỹ và đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học về chuyên ngành kiến trúc xây dựng dân dụng tại một trường ĐH Hoa Kỳ. Hiện cháu đang phụ trách đào tạo sau đại học tại trường. Cháu được kết nạp đảng khi còn là sinh viên. Khi sang Mỹ học, cháu cũng là Bí thư chi đoàn Phó Bí thứ Chi bộ đảng của lưu học sinh. Kinh phí chi trả đi học cho con tôi nằm trong kinh phí đào tạo tiến sĩ của nhà nước.


 


Một câu hỏi khác được nêu lên với nội dung nguyên văn như sau: “Thưa Thủ tướng, có tờ báo đưa tin Ngài có hai con đi học ở Mỹ và con gái Ngài có chồng Việt kiều. Điều đó có làm ảnh hưởng đến Ngài không?”,  ông Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời như sau:


 


Như trên vừa nói, tôi chỉ có một con đi học tại Mỹ. Cháu đã học và nghiên cứu, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học chuyên ngành xây dựng dân dụng. Cháu đã trở về và đang phụ trách đào tạo sinh viên sau đại học tại Đại học Kiến trúc TP.HCM. Còn con gái tôi không đi học tại Mỹ, và cháu cũng chưa có gia đình. Thông tin trên là không đúng.


 


Không đi học ở Mỹ, nhưng nay lấy chồng là Việt kiều từ Mỹ. Lúc này có thể ông Nguyễn Bảo Hoàng đã từ tịch của Mỹ để vào quốc tịch Việt Nam thì cách nói vòng quanh của ngài thủ tướng cũng… đúng thôi!