Công ty Mỹ chuẩn bị đóng tàu tuần tra cho Việt Nam

08 Tháng 6, 2015 | Tin Việt Nam

 


 


 








Tàu tuần tra Metal Shark Defiant 75 Class. Photo Courtesy: metalsharkboats.com

 


Hiện nay Mỹ đang lên danh sách những công ty tại Mỹ sẽ đóng tàu tuần tra cho Việt Nam, qua đó nhiều khả năng Công ty Metal Shark ở tiểu bang Louisiana sẽ là công ty thực hiện dự án quân sự này.


 


Việc đóng tàu cho Việt Nam là một bước thực hiện trong lời hứa của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khi ông đến Việt Nam hồi đầu tháng 6. Trong chuyến thăm đó, ông Carter đã công bố viện trợ 18 triệu Mỹ kim mua tàu tuần tra cao tốc vỏ nhôm lớp Metal Shark Defiant 75 cung cấp cho Cảnh sát biển Việt Nam.


 


Tuyên bố hỗ trợ tàu tuần tra cho Việt Nam được ông Carter đưa ra sau khi ông tham quan một tàu cảnh sát biển của Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm va trên Biển Đông hồi giữa năm ngoái, khi nước này hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.


 


Được biết tàu tuần tra cao tốc lớp Metal Shark Defiant 75 dài 22.86 m, ngang 6.4 m, nhiên liệu mang theo 11,356 lít dầu diesel. Tàu trang bị 2 động cơ diesel với hệ thống truyền động chân vịt và 1 động cơ phản lực nước, giúp tàu đạt tốc độ tối đa 74 km/giờ. Ngoài ra trên tàu cũng sẽ được trang bị nhiều phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, tiện nghi đi kèm còn có tủ lạnh, bếp… Dưới boong tàu có chỗ ngủ cho từ 2 – 8 người.


 


Theo trang The Advocate đưa tin, Phó Giám đốc Công ty Metal Shark Greg Lambrecht, vào tuần trước cho biết công ty hy vọng có thể bắt đầu đóng các tàu vào tháng 7. Tuy nhiên, người này không tiết lộ giá trị hợp đồng cũng như số lượng tàu Defiant 75 sẽ đóng cho Việt Nam.


 


Công ty đóng tàu Metal Shark hiện sản xuất từ 150 đến 200 tàu mỗi năm và là công ty chuyên đóng tàu tuần tra nhỏ cho tuần duyên Mỹ. Ngoài ra, các sản phẩm của Metal Shark còn phục vụ trong hải quân, bộ binh, không quân, Sở Động vật hoang dã và Nghề cá Louisiana cùng nhiều đồn cảnh sát ở bang này.


 


Metal Shark đóng tàu tuần tra theo đơn hàng từ chính phủ nước ngoài và gửi các nhóm huấn luyện tới các quốc gia, trong đó có Việt Nam.


 


Tổng hợp