Cựu quan chức tỉnh Thanh Hóa hầu tòa vì mạo danh tố cáo người khác

01 Tháng 10, 2021 | Tin Việt Nam
Ông Nguyễn Hoàng Khanh (bìa trái) và ông Hồ Đình Tùng. Photo courtesy: antt.vn & plo.vn / RFA

Cựu Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn, ông Hồ Đình Tùng phải hầu tòa, vì bị cáo buộc tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam, vào ngày 1/10, loan tin Toàn án tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Hồ Đình Tùng trong cùng ngày.

Theo cáo trạng, ông Tùng, trong thời gian từ cuối năm 2020 đến trung tuần tháng 3/2021, với cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, đã mạo danh một vài người để tố cáo Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, ông Nguyễn Tiến Dũng.

Ông Tùng được cho là đã mạo danh tên những người khác để làm đơn tố cáo và in ra nhiều bản gửi đến lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng nhiều cơ quan trong tỉnh.

Các đơn tố cáo của ông Tùng được cơ quan chức năng xác minh và xác định có nội dung tố cáo sai và không có cơ sở.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa kết luận hành vi của ông Tùng gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân công dân và gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Phiên tòa xét xử ông Hồ Đình Tùng dự kiến sẽ diễn ra trong nhiều ngày.

Một diễn biến khác liên quan lĩnh vực tư pháp, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, vào chiều ngày 30/9, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Khanh 20 triệu đồng về tội vu khống.

Theo cáo trạng, ông Khanh đã làm đơn kêu cứu, cứu xét trong thời gian từ 2017 đến 2019, liên quan một vụ án dân sự.

Trong vụ án này, ông Trần Minh phải trả số tiền 13,5 tỷ đồng cho ông Nguyễn Hoàng Khanh, theo quyết định của tòa án. Tuy nhiên, cơ quan thi hành án cho rằng ông Minh không có tài sản để thi hành theo thỏa thuận tại tòa.

Trong đơn kêu cứu, ông Khanh xác định Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, ông PQD, là thân nhân của ông Minh, đã can thiệp vào vụ án nên cơ quan thi hành án không tích cực xác minh.

Công an tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, hồi tháng 11/2017, cho rằng không có cơ sở để xử lý ông Khanh về các hành vi làm nhục người khác, vu khống, lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm các quyền, lợi ích công dân.

Tuy nhiên, vào trung tuần tháng 1/2018, Công an tỉnh Bình Dương lại khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Khanh về các tội danh vừa nêu.

Viện Kiểm sát đề nghị phạt sáu-chín tháng tù và 15 triệu đồng đối với ông Khanh, nhưng vì ông Khanh có nhân thân tốt và phạm tội lần đầu nên Hội đồng Xét xử quyết định tuyên phạt ông Khanh 20 triệu đồng.