Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chết trong khi bị công an giam giữ để điều tra. Báo chí ở Việt Nam như Pháp Luật TP HCM đưa tin gia đình làm tang lễ, đã bị bắt phải gỡ xuống (được tự do tuân lệnh của đảng!), nhưng mọi người đều tin bà ta đã chết.
Bài viết về việc bà Nguyễn Phương Hồng chết đã bị gỡ khỏi trang Pháp Luật TP HCM
Và sau đó, khi mạng xã hội đưa tin hai lãnh đạo của ngân hàng thương mại Saigon SCB chết thì báo mạng lề đảng như mạng Cánh Cò ngày 12/10 chạy bài như sau (chữ nghiêng):
Về tin đồn liên quan đến hai nhân sự cấp cao của SCB “tử vong”
Chưa đầy 24h qua, mạng xã hội gần như chấn động với một số dòng trạng thái tưởng như vu vơ, đồn thổi việc ông Lưu Quốc Thắng, Trưởng Ban Kiểm soát SCB và ông Diệp Bảo Châu, Phó Tổng Giám đốc SCB bất ngờ “tử vong”. Kèm những suy diễn liên quan đến việc Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt, gây bất an dư luận, khiến thị trường chứng khoán có phản ứng tiêu cực.
Theo SCB, ông Lưu Quốc Thắng, Trưởng Ban Kiểm soát SCB và ông Diệp Bảo Châu, Phó Tổng Giám đốc SCB vẫn đang điều hành công việc hàng ngày của ngân hàng.
Rất nhanh chóng, phía Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) đã sớm lên tiếng bác bỏ, dập tắt những bàn tán không có cơ sở. Theo đó, vào sáng 12/10, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) đã phát thông cáo lên tiếng phủ nhận tin đồn thất thiệt về ông Lưu Quốc Thắng, Trưởng Ban kiểm soát và ông Diệp Bảo Châu, Phó Tổng Giám đốc của SCB trên các trang mạng xã hội.
Theo SCB, tính đến sáng hôm nay (12/10), ông Lưu Quốc Thắng, Trưởng Ban Kiểm soát SCB và ông Diệp Bảo Châu, Phó Tổng Giám đốc SCB vẫn đang điều hành công việc hàng ngày của ngân hàng. “Ông Lưu Quốc Thắng và ông Diệp Bảo Châu là những nhân sự cấp cao có thời gian gắn bó lâu dài với SCB. SCB khẳng định các tin đồn thất thiệt về nhân sự cấp cao trên các trang mạng xã hội là sai sự thật, làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của SCB” thông cáo của SCB nêu rõ.
Chúng ta đang ở trong thời đại bùng nổ thông tin và có rất nhiều cách để chống “tin giả”, đưa “tin thật” đến với đại chúng, có khi chỉ là một thông báo trên trang web doanh nghiệp, trên cổng thông tin của Bộ ngành, hay một bức ảnh, một cuộc họp… Nên hành động trên của SCB là rất cần thiết, có thể coi à nguồn lực để ngăn chặn tin đồn kịp thời sẽ nhỏ hơn rất nhiều hậu quả tin đồn có thể gây ra cũng như chi phí xử lý nó….\
Vậy tại sao Bộ Công an không lên tiếng bác bỏ “tin đồn” bà Nguyễn Phương Hồng chết hoặc buộc báo Pháp Luật phải cải chính!
Trong khi đó nhiều báo ở VN như Tiền Phong “khẩn trương” đưa tin hai lãnh đạo ngân hàng SCB còn sống (chữ nghiêng):
SCB bác tin đồn liên quan 2 lãnh đạo cao cấp
TPO – Xung quanh một số tin đồn thất thiệt về ông Lưu Quốc Thắng – Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và ông Diệp Bảo Châu – Phó Tổng Giám đốc SCB – trên các trang mạng xã hội, Ngân hàng SCB đã lên tiếng phủ nhận.
Trong thông báo gửi tới khách hàng, SCB cho biết, đến sáng nay (12/10), ông Lưu Quốc Thắng và ông Diệp Bảo Châu vẫn đang điều hành công việc của ngân hàng.
Theo SCB, ông Thắng và Ông Châu là những nhân sự cấp cao, có thời gian gắn bó lâu dài với ngân hàng.
SCB khẳng định, các tin đồn thất thiệt về nhân sự cấp cao trên các trang mạng xã hội là sai sự thật, làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của SCB. Toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên SCB đang nỗ lực làm việc hết sức mình để đảm bảo phục vụ tốt nhất các nhu cầu tài chính của quý khách hàng, đối tác và cộng đồng.
Trước đó, từ ngày 7/10, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực về SCB, dẫn đến hiện tượng một số người dân rút tiền trước hạn.
Liên quan đến tình hình của Ngân hàng SCB, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn ở SCB, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền.
Ngân hàng Nhà nước khẳng định, sẽ theo dõi sát tình hình để ngân hàng hoạt động bình thường và có giải pháp, chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền, giữ vững ổn định của SCB nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung.
Về phía SCB, nhà băng này cam kết có đầy đủ giải pháp, nguồn lực để bảo đảm quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền cũng như quyền, lợi ích của đối tác và khách hàng của SCB theo quy định của pháp luật.
“Tại SCB, quyền lợi của khách hàng được đặt ở vị trí cao nhất. Các nhu cầu, thắc mắc của khách hàng trong mọi tình huống sẽ được xử lý một cách tận tâm, trọn vẹn. SCB rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ và tin tưởng của Khách hàng, cổ đông trong thời gian tới”, thông báo của SCB nêu rõ.