Nguồn cung polypropylene (PP) của Việt Nam dự kiến vẫn khan hiếm trong tháng 3 do sản xuất trong nước giảm và nguồn cung nhập khẩu thắt chặt.
ArgusMedia, một công ty cố vấn, đánh giá và phân tích giá cả về năng lượng và hàng hóa quốc tế, vào ngày 17 tháng 3, có báo cáo như vừa nêu.
Polypropylene (PP) là nhựa polymer cộng nhiệt dẻo. Nó được dùng trong nhiều ứng dụng khác nhau gồm đóng gói sản phẩm tiêu dùng, các bộ phận bằng nhựa cho các ngành công nghiệp như ô tô, các thiết bị đặc biệt và hàng dệt may…
ArgusMedia nêu sự kiện Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn ở tỉnh Thanh Hóa vào giữa tháng 2 đã phải đóng cửa hai tuần do gặp sự cố cung cấp điện. Nhà xuất buộc phải đóng cửa đơn vị PP 370.000 tấn / năm trong cùng thời gian. Sự cố dẫn đến nguồn cung PP trong nước bị thắt chặt trước khi hoạt động trở lại vào cuối tháng 2, đầu tháng 3. Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn có công suất 200.000 thùng dầu thô / ngày.
Công ty Hyosung của Hàn Quốc, nhà sản xuất PP mới nhất tại Việt Nam, đang vận hành nhà máy PP 300.000 tấn / năm với mức giảm khoảng 70-80% do tình trạng khan hiếm nguyên liệu từ đầu tháng 3.
Tương tự, IRPC của Thái Lan, nhà xuất khẩu PP chính vào Việt Nam ở Đông Nam Á, cũng đang vận hành nhà máy PP ở mức giảm do thiếu propylene nguyên liệu. Công suất của IRPC lên tới 775.000 tấn PP / năm. Nhà sản xuất hóa dầu này đang cắt giảm xuất khẩu PP và ưu tiên nhu cầu trong nước. Tuy nhiên không rõ rõ IRPC có giảm giá PP cho người mua Việt Nam hay không.
Các nhà sản xuất Trung Đông cũng bán PP với mức giá cao hoặc đã giảm xuất khẩu sang Việt Nam kể từ tháng Giêng.
Theo ArgusMedia, nguồn cung PP raffia xuất xứ Trung Quốc có thể bù đắp một phần nguồn cung PP giảm từ các nhà sản xuất khác.
Trung Quốc có thể xuất khẩu PP sang Việt Nam mà không phải trả thuế nhập khẩu do có hiệp định thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc. Việt Nam là nhà nhập khẩu PP lớn nhất của Trung Quốc trong 5 năm qua, chiếm trung bình 140.000 tấn / năm, tương đương với 35% tổng lượng PP xuất khẩu của Trung Quốc trong giai đoạn 2019-2020.