Sản phẩm ‘Made in Vietnam” được xếp hạng cao hơn hàng ‘Made in China’ về mức độ tin cậy trên thế giới nhưng lại không cạnh tranh được với hàng Trung Quốc ngay ở trong nước.
Theo khảo sát của Statista, một công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới của Đức, sản phẩm ‘Made in Vietnam’ có vị trí cao hơn sản phẩm ‘Made in China’ với thứ hạng 46 trên thế giới về độ tin cậy.
Trong phúc trình “Made In Country Index 2017” khảo sát hơn 43,000 người tiêu dùng tại 52 quốc gia và vùng lãnh thổ để tìm ra sản phẩm được tin tưởng nhất thế giới, sản phẩm của Trung Quốc đứng sau Việt Nam 3 bậc.
Sản phẩm của Việt Nam được đánh giá cao về tính kinh tế và được ưa chuộng nhất ở Ecuador và Liên hiệp các Tiểu vương quốc Ả Rập- tức UAE.
Nhưng trong khi hàng Trung Quốc được yêu thích tại Việt Nam thì hàng ‘Made in Vietnam’ lại không được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng. Phúc trình của Statista cho thấy hàng Việt Nam chỉ xếp thứ 42/52 về mức độ uy tín đối với người tiêu dùng nội địa.
Việt Nam đã nhiều lần phát động chiến dịch “người Việt dùng hàng Việt” để quảng bá cho sản phẩm chất lượng cao trong nước nhưng xu hướng hướng ngoại của người Việt, thích dùng hàng nước ngoài vẫn mạnh. Một trong những lý do là do mẫu mã của sản phẩm ‘Made in Vietnam’ còn nghèo nàn. Đây cũng là lý do hàng Việt Nam bị người tiêu dùng thế giới đánh giá rất thấp trong báo cáo Made in Country Index 2017.
Tuy được đánh giá cao hơn ‘Made in China” nhưng hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam vẫn ở nhóm rất thấp trong 52 nền sản xuất được khảo sát. Sản phẩm của Trung Quốc đứng gần áp chót.
Theo đánh giá của công ty nghiên cứu thị trường Đức, Nhật Bản là quốc gia châu Á duy nhất lọt vào Top 10 các nước có sản phẩm có uy tín nhất thế giới trong đó các nước châu Âu chiếm đa số. Nhật Bản xếp đồng hạng 8 với Mỹ và Pháp. Sản phẩm của Đức đứng đầu danh sách Made in Country Index năm nay.
Theo VOA Tiếng Việt