Ông Nguyễn Tấn Dũng nói lời chia tay trước khi hết nhiệm kỳ thủ tướng

26 Tháng 3, 2016 | Tin Việt Nam

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp
thường kỳ của Chính phủ. Photo Courtesy: VnExpress

 

Vào sáng ngày 26.3, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã nói lời chia tay các thành viên Chính phủ; nhắn nhủ những người sẽ thôi nhiệm vụ thời gian tới: “Ráng làm một công dân tốt, một đảng viên tốt, làm người tử tế”.

Tại phiên họp thường kỳ cuối cùng của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra sáng nay, 26.3,Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũnggửi lời cám ơn các thành viên Chính phủ, các thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các thành viên Văn phòng Chính phủ.

Mở đầu lời chia tay với các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời cảm ơn đến các thành viên Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ đã hết sức ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để ông làm tốt nhiệm vụ được giao với tư cách người đứng đầu Chính phủ.

Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Văn phòng Chính phủ đã phục vụ, tạo điều kiện cho để ông hoàn thành nhiệm vụ. Thủ tướng cũng gửi lời chúc mừng đến các thành viên Chính phủ ở lại tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

Ông nói: “Tôi chúc tôi và những đồng chí nghỉ chính sách giữ gìn sức khỏe, làm một công dân tốt, Đảng viên tốt, làm người tử tế. Tùy theo mỗi hoàn cảnh, mỗi đồng chí đóng góp sức mình cho Đảng, cho dân”.

Như vậy, tính tới thời điểm Quốc hội miễn nhiệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giữ chức vụ Thủ tướng được 9 năm 10 tháng. Trước đó, ông giữ chức Phó Thủ tướng trong 2 nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Tấn Dũng năm nay 67 tuổi, quê tại Cà Mau, từng tham gia quân đội, làm Trưởng ban cán bộ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

Năm 1981, ông phục viên, kiêm qua nhiều chức vụ ở tỉnh Kiên Giang và từ năm 1995 ra Trung ương làm Thứ trưởng Công an.

Năm 1997, ông trở thành Phó thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay khi mới 48 tuổi. Giai đoạn1998-1999, ông kiêm nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Bí thư Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2006, ông được Quốc hội bầu làm Thủ tướng trẻ nhất trong 20 năm trước đó.

Tại Đại hội Đảng XII hồi tháng 1 vừa qua, ông cùng 8 Ủy viên Bộ Chính trị không tham gia Ban Chấp hành khóa mới.Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu kế nhiệm vị trí đứng đầu Chính phủ.

Dự kiến, việc miễn nhiệm Thủ tướng được Quốc hội khóa 13 thực hiện ngày 6.4 và hoạt động bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng diễn ra một ngày sau đó.

Theo VnExpress & Infonet