RCEP: Chuyến tàu đầu tiên chở hơn 200 tấn sầu riêng Thái Lan đến Trung Quốc

10 Tháng Một, 2022 | Tin Việt Nam
Hình minh hoạ: Tàu chở hàng kết nối giữa Nam Xương và Hà Nội khai trương hôm 22/11/2017. Photo courtesy: Reuters

Chuyến tàu chở 17 container sầu riêng Thái Lan với tổng trọng lượng 288 tấn, trị giá hơn 1,7 triệu đô la, vừa đến Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc vào trưa ngày 6/1. Truyền thông Nhà nước Việt Nam trích thông báo của từ Công ty hữu hạn Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc chi nhánh Nam Ninh cho biết như vậy hôm 10/1.

Đây là chuyến tàu chở trái cây xuất khẩu đầu tiên từ ASEAN vào Trung Quốc kể từ khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/1/2022.

Trước đó, vào ngày 1/1/2022, chuyến tàu đầu tiên của RCEP chở hàng xuất khẩu từ Trung Quốc đã khởi hành từ Cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đến Việt Nam. Chuyến tàu vận chuyển 25 container hàng hóa liên quan đến thương mại thông thường và thương mại điện tử xuyên biên giới, như linh kiện điện tử, nhu yếu phẩm, sản phẩm hóa chất… với tổng trọng lượng hơn 800 tấn, trị giá hơn 10 triệu USD.

VOV trích thông tin từ truyền thông Trung Quốc cho biết, trong năm 2021, tổng số 346 chuyến tàu giữa Trung Quốc – Việt Nam đã được vận hành, tăng 108,4% so với cùng kỳ, trong đó vận chuyển trái cây 19.400 tấn, tăng 14,66%.

Cũng theo truyền thông Trung Quốc, trong năm 2022, Công ty hữu hạn Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc chi nhánh Nam Ninh dự kiến sẽ vận hành 400 chuyến tàu xuyên biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam.

RCEP gồm 10 nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand, chiếm gần 30% dân số (tương đương 2,7 tỷ người) và tổng sản phẩm quốc nội (GDP – tương đương 26.200 tỷ USD) toàn cầu.