“Số mệnh an bài”: Tô Lâm rời ghế Bộ trưởng Công an để làm Chủ tịch Nước. Thượng tướng Lương Tam Quang sẽ là Quyền Bộ trưởng?

21 Tháng Năm, 2024 | Tin Việt Nam
Đại tướng Tô Lâm. Ảnh: Media Quốc hội

Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an đối với đại tướng Tô Lâm, thực hiện quy trình bầu ông vào vị trí Chủ tịch nước.

Chiều 21/5, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Bùi Văn Cường trình bày tờ trình đề nghị điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, theo đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an với đại tướng Tô Lâm.

Dự kiến, nội dung này được bố trí để Quốc hội thực hiện cùng với quy trình bầu Chủ tịch nước tại phiên họp chiều 21/5 và sáng 22/5.

468/469 đại biểu tham gia biểu quyết đã tán thành điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 7.

Như vậy cuối giờ chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; đồng thời, Thủ tướng cũng sẽ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an với ông Tô Lâm.

Năm ngày trước, Trung ương “thống nhất rất cao” giới thiệu đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Đại tướng Tô Lâm 67 tuổi, quê huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa 11, 12, 13; Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa 12, 13.

Ông làm Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Thứ trưởng Công an và giữ cương vị Bộ trưởng Công an từ tháng 4/2016 đến nay. Ông Tô Lâm cũng là Phó ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban.

Bộ Công an hiện có 6 thứ trưởng gồm thượng tướng Trần Quốc Tỏ (thứ trưởng thường trực), thượng tướng Lương Tam Quang, thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, trung tướng Lê Quốc Hùng, trung tướng Nguyễn Văn Long và trung tướng Lê Văn Tuyến.

Vì Bộ trưởng Công an thường phải là đại tướng và là ủy viên Bộ Chính trị nên sẽ có một ông thượng tướng làm Quyền Bộ trưởng, sau đó đề cử vào Bộ Chính trị (còn 2 ghế trống sau khi đã bầu 4 người), và Quyền Bộ trưởng sẽ trở thành Bộ trưởng. Đó là “quy trình” hiện nay của đảng!

Thượng tướng Lương Tam Quang sẽ là Quyền Bộ trưởng?

Ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội

Hôm qua, Thứ Hai 20/5  tất cả 475 đại biểu có mặt đã “nhất trí” (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết, ông Trần Thanh Mẫn bước lên bục thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Ông Trần Thanh Mẫn 62 tuổi, quê huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, là tiến sĩ Kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa 11-13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, đại biểu Quốc hội ba khóa 13-15.

Ông từng làm Phó bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.