Một nhóm người đàn ông ngồi uống bia ở đường phố Hà Nội hôm 3.10.2018. Photo Courtesy: Reuters Trung bình cứ 100,000 người Việt thì có 23,2 người bị ung thư gan, thuộc nhóm nước mắc ung thư gan cao nhất thế giới.
Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2018 cho thấy ung thư gan là một trong 5 loại gây tử vong hàng đầu, ước tính 782,000 ca tử vong mỗi năm. Gánh nặng ung thư gan đến từ người nhiễm viêm gan B và C, lạm dụng rượu, ăn thực phẩm chứa nấm mốc aflatoxin. Gần 85% bệnh nhân ung thư gan xảy ra ở các nước đang phát triển.
Trong đó, Châu Á và châu Phi là những khu vực có tỷ lệ mắc ung thư gan cao nhất. Đáng nói, Việt Nam được xếp vị trí thứ 5 về tỷ lệ mắc ung thư gan cao nhất thế giới. Tỷ lệ mắc bệnh là 24.6/100,000 người dân. Nếu thống kê tỷ lệ mắc ung thư gan theo giới tính, nam giới đứng thứ 3; nữ đứng thứ 12 trên thế giới.
Viêm gan siêu vi B và C là nguyên nhân chính gây ung thư gan bằng cách gây tổn thương trực tiếp tới DNA của tế bào. Ngoài ra, thừa cân, thường xuyên sử dụng bia rượu, ăn những thực phẩm có chứa aflatoxin (có trong những loại thực phẩm mốc)… cũng là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư gan. Ngược lại, theo các nghiên cứu, uống cà phê lại giúp cơ thể chống lại căn bệnh này.
Việc điều trị ung thư gan gặp nhiều khó khăn. Đối với những trường hợp phát hiện sớm, gan còn hoạt động tốt, mục đích của điều trị là loại bỏ ung thư. Phương pháp điều trị chính cho giai đoạn này là phẫu thuật để đem lại cơ hội sống tốt. Tuy nhiên dù khối u còn nhỏ, nếu bệnh nhân gặp các vấn đề về gan, xơ gan thì vẫn không đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật.
Nếu ung thư được phát hiện ở giai đoạn sau, mục tiêu điều trị tập trung vào việc làm chậm sự phát triển của ung thư và giảm các triệu chứng để cải thiện chất lượng cuộc sống. Trong đó, ghép gan có thể mang tới cơ hội sống tốt hơn. Nhưng đây là thủ tục phức tạp, chỉ một số bệnh nhân thích hợp với phương pháp điều trị này (kích thước khối u nhỏ hơn 5 cm) và cần có gan hiến tặng, do vậy không phải lúc nào cũng có thể thực hiện.
Tổng hợp