Tấn công đồn công an ở Đắc Lắk làm 9 người chết, 2 người bị thương: tại sao?

14 Tháng 6, 2023 | Tin Việt Nam
Một nghi phạm bị bắt. Ảnh: Công an nhân dân via VnExpress

Ngày 11/6/2023, ngay khi xảy ra vụ tấn công hai đồn công an ở Đắk Lắk, báo mạng VnExpress đã nhanh nhẩu đưa tin:

Khoảng 0 giờ 35 phút ngày 11/6, tại xã Ea Tiêu có một nhóm đối tượng khoảng 10 người mặc đồ rằn ri, đi xe máy kéo đến trụ sở Uỷ ban và Công an xã Ea Tiêu. Sau khi giết 2 cán bộ công an, nhóm này ra quốc lộ, chặn xe bán tải và bắn chết tài xế.

Cùng lúc, một nhóm khác gồm 30 người đi hai xe Jeep và xe máy, tấn công trụ sở UBND và Công an xã Ea Ktur. Chúng dùng súng và dao tấn công 1 thiếu tá, 1 đại uý và 2 thượng uý. Gây án xong, chúng ra đường bắn Bí thư, Chủ tịch xã và 1 thanh niên.

Tuy nhiên, bản tin này của VnExpress cùng với chi tiết có “sáu cán bộ hy sinh, một người tử vong” đã bị gỡ bỏ khỏi trang sau vài phút đăng tải.

Báo Công An Nhân Dân chiều hôm qua 13/6 lúc 15 giờ 45 phút đưa tin vắn tắt:

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, trong ngày 13/6, các lực lượng truy bắt tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đã bắt thêm 6 đối tượng, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ lên 45 đối tượng trong một vụ gọi là “gây mất  An Ninh Trật Tự.”

Bộ Công an đề nghị bà con huyện Cư Kuin và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang; thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Đối với các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật.

Đến tối Thứ Ba 13/6 theo báo chí ở VN, có tất cả 9 người chết và 2 người bị thương.

Tại sao xảy ra vụ người Dân tộc (người Thượng) tấn công đồn công an?

Báo Vnexpress ngày 13/6 đưa tin rằng nghi phạm tấn công trụ sở uỷ ban xã khai ‘được chỉ đạo xả súng’:

Y Chanh Niê, nghi phạm tham gia tấn công hai trụ sở ủy ban xã Ea Tiêu và Ea Ktur khai được ông chủ hứa hẹn sẽ có cuộc sống giàu sang, được dặn “cứ thấy người là giết, xả súng”.

VTV thông tin, rạng sáng 11/6, nhóm nghi phạm xông vào đập phá cửa chính và các cửa sổ hai trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur. Đám đông ném bom xăng vào phòng khiến nhiều thiết bị, tài liệu giấy tờ cháy rụi. Hiện trường có nhiều vết đạn, ôtô bị đốt trơ khung.

Sau khi đốt phá và sát hại 4 cán bộ làm nhiệm vụ, nhóm nghi phạm di chuyển ra đường, tiếp tục dùng súng, dao, bom xăng tấn công. Hành vi này làm 9 người chết, 2 người bị thương.

Hàng chục nghi phạm bị bắt sau vụ tấn công hai trụ sở ủy ban xã Ea Tiêu và Ea Ktur đều cư ngụ tại tỉnh Đăk Lăk. Khai với cơ quan điều tra, họ cho biết có bàn bạc trong cuộc họp, phân công nhiệm vụ và được đưa súng, dao, bom xăng, lựu đạn cho từng người.

Nhiều nghi phạm nói bị lôi kéo, dụ dỗ sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Y Tim Niê (ngụ xã Cư Né, huyện Krông Búk) khai được chỉ đạo “thấy chỗ nào có người ở là phải bắn hết”, còn Y Măn Miô cho biết “người cầm đầu bảo đứng canh giữ, nếu người dân không làm theo là đâm”, VTV đưa tin.

Công an huyện Cẩm Xuyên làm việc với người xuyên tạc sự việc ở Đăk Lăk. Ảnh: Công an cung cấp via VnExpress

Ngày Thứ Tư 14/6 cũng báo VnExpress đưa tin: Bộ Công an: Vụ tấn công ở Đăk Lăk ‘có tổ chức, man rợ’:

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết nhóm tấn công vào hai trụ sở ủy ban xã ở Đăk Lăk “có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ và mất nhân tính”.

Ngày 14/6, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết rạng sáng 11/6 khi xông vào trụ sở UBND xã Ea Ktur, Ea Tiêu, đám đông đập vỡ cửa kính, bắn và sau đó dùng vũ khí thô sơ tấn công tước đoạt mạng sống của Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 cán bộ công an và làm hai công an trọng thương.

Chúng ném bom xăng đốt phá trụ sở. Trên đường di chuyển, các nghi phạm chặn bắn lái xe và người dân. “Hành vi diễn ra man rợ như đã thực hiện với cán bộ xã”, ông Xô nói và cho hay 3 người dân đã tử vong và một số người khác bị thương.

Theo tướng Xô, các nghi phạm khai “nhận được chỉ đạo nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn”.

“Khi biết có sự việc xảy ra tại trụ sở xã, Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu với tinh thần quả cảm, hết lòng vì sự nghiệp chung đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường dù đang trong đêm và bị kẻ xấu giết hại”, ông Xô nói.

Đến tối nay, lực lượng chức năng đã bắt 46 nghi phạm. Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo áp dụng mọi biện pháp cần thiết để truy bắt hết số nghi phạm đang lẩn trốn, thu giữ toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ. Đặc biệt, lực lượng tham gia truy bắt phải được đảm bảo an toàn.

Hướng dẫn dư luận

Trong mấy ngày qua, công an chỉ thị truyền thông và dân chúng phải thận trọng và kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải. Đã có người bị phạt tiền vì bình luận không đúng sụ thật.

“Ông chủ” chỉ đạo hay những tổ chức phản động đã gây nên vụ tấn công chết người trầm trọng này là những ai?

Họ là tàn dư của Fulro hay là của phong trào Đề-Ga của nhà nước Tin Lành Đề-Ga?

Hay đơn giản chỉ là vì người dân bị “bức xúc” nên phản ứng như vụ Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2012.

Người ta chờ xem trong những ngày tới, đảng CSVN vẫn có bổn cũ soạn lại không? Và sẽ có người bị tù vì loan tin thất thiệt, xúi dục dân chúng chống nhà nước như sau vụ Đồng Tâm hay không?