Xử phúc thẩm 12 bị cáo vụ Công ty Gang thép Thái Nguyên

09 Tháng mười một, 2021 | Tin Việt Nam
12 bị cáo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Gang thép Thái Nguyên bị xử phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân Cấp cao Thành phố Hà Nội sáng 9/11. Photo courtesy: vov.gov.vn

Tòa án Nhân dân Cấp cao Thành phố Hà Nội sáng 9/11 đã mở phiên xử phúc thẩm 12 bị cáo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Gang thép Thái Nguyên gây thất thoát khoảng 830 tỷ đồng Ngân sách Nhà nước.

Truyền thông Nhà nước  cùng ngày nêu danh sách 12 bị cáo gồm: Trần Trọng Mừng (nguyên Tổng giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên – TISCO), Đặng Văn Tập (nguyên Phó giám đốc thường trực BQL dự án TISCO), Đồng Quang Dương (nguyên Phó giám đốc kiêm Thư ký dự án TISCO), Đỗ Xuân Hòa (nguyên Kế toán trưởng TISCO); Uông Sỹ Bính (nguyên Phó trưởng phòng Kế toán thống kê tài chính TISCO), Lê Thị Tuyết Lan (nguyên Phó trưởng phòng Kế toán thống kê tài chính TISCO); Đậu Văn Hùng (nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam – VNS), Nguyễn Trọng Khôi (nguyên Phó tổng giám đốc VNS), Nguyễn Văn Tráng (nguyên Ủy viên Ban kiểm soát VNS), Nguyễn Chí Dũng (nguyên thành viên HĐQT VNS), Hoàng Ngọc Diệp (nguyên thành viên HĐQT VNS), Đoàn Thu Trang (nguyên thành viên HĐQT VNS).

Phiên xử sơ thẩm vào tháng 4/2021 đã xác định các bị cáo bị tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Án sơ thẩm tuyên ông Trần Trọng Mừng chín năm sáu tháng tù; năm bị cáo khác bị tuyên 18 tháng tù treo  đến hai năm tù, các bị cáo còn lại từ hai năm đến tám năm sáu tháng tù với cùng tội danh nêu trên.

Sau khi tòa tuyên án sơ thẩm, một số bị cáo đã làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Hai người có nghĩa vụ liên quan cũng đã làm đơn kháng cáo, không đồng ý tiếp tục kê biên tài sản để thi hành án tại quận  Hà Đông, Hà Nội.

Cáo trạng tại phiên tòa sơ thẩm trước đó nhận định các sai phạm xảy ra khi Công ty Gang thép Thái Nguyên mở rộng sản xuất giai đoạn 2.

Khi đó, vào năm 2007, đơn vị trúng thầu là Tập đoàn Khoa học, công nghệ và thương mại luyện kim Trung Quốc (MCC). Giá trị hợp đồng trọn gói (EPC) được nói là là hơn 160 triệu USD.

Tuy nhiên sau một năm thi công, MCC chưa hoàn thành bất kỳ hạng mục nào ký kết trong hợp đồng, nhưng được ông Tổng giám đốc TISCO lúc đó không dừng hợp đồng mà quyết tâm thực hiện dự án gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng.