Nga đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine thời hạn chót để đầu hàng tại thành phố cảng chiến lược Mariupol là 05:00 giờ Moscow Thứ Hai hôm nay 21/03.
Phía Nga cam kết đổi lại sẽ đảm bảo 2 hành lang nhân đạo cho dân thường rời khỏi thành phố.
Ukraine đã bác bỏ tối hậu thư này và Phó Thủ tướng Ukraine Ukrainska Pravda tuyên bố không có chuyện đầu hàng.
Trả lời BBC, cố vấn Thống đốc Mariupol nói rằng những lời hứa của Nga là không đáng tin và họ sẽ chiến đấu đến người lính cuối cùng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh tại thành phố Mariupol nơi tình trạng giao tranh ác liệt đã lan tới khu vực trung tâm.
Ước tính có khoảng 90% các tòa nhà tại Mariupol bị hư hại hay phá hủy. 300.000 người bị mắc kẹt lại chịu cảnh mất điện, thiếu thức ăn và nước uống.
Trước đó một trường nghệ thuật tại Mariupol, nơi có khoảng 400 người trú ẩn, đã bị tấn công, hội đồng thành phố nói.
Vào ngày 20/03, Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky đã có bài phát biểu qua video trước Quốc hội Israel trong các nỗ lực kêu gọi sự ủng hộ trên toàn cầu.
“Chúng tôi muốn sống. Những người láng giềng muốn thấy chúng tôi chết,” ông Volodymr Zelensky nói với các nghị sĩ trong Quốc hội Israel.
“Israel đang thực thi các nỗ lực làm trung gian cho cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga, và có thể trở thành địa điểm cho các cuộc hoà đàm cấp cao trong tương lai”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói sau bài phát biểu trước Quốc hội Israel.
“Thủ tướng Isarel Bennet đang cố gắng tìm cách tổ chức các cuộc đàm phán,” ông Zelensky nói trong một video gửi đến người dân Ukraine vào ngày 20/03.
“Chúng tôi biết ơn về những nỗ lực của ông ấy, vì vậy sớm muộn gì cũng chúng ta sẽ bắt đầu đàm phán với phía Nga, có lẽ là tại Jerusalem”.
“Đây là một nơi thích hợp để tìm kiếm hoà bình, nếu có thể,” ông cho biết.
(Theo BBC)