Nga đòi Mỹ phải trả tự do cho 2 công dân bị mật vụ Mỹ bắt giữ

10 Tháng 2, 2017 | Tin vắn khắp nơi

Nga đòi Mỹ phải trả tự do cho 2 công dân bị mật vụ Mỹ bắt giữ

Ngày 10.2, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Nước Nga 24, Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak tuyên bố Nga không có sự khác biệt đáng kể với Mỹ về quan điểm liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran.

Đại sứ Kislyak nói rằng Nga có ý định tiến hành đối thoại với Washington về thỏa thuận này và nhấn mạnh rằng những khác biệt tồn tại chỉ là sự nổi bật chứ không phải là vấn đề cốt lõi.

Vị đại sứ này cũng cho rằng Moskva sẽ tìm kiếm việc khôi phục quyền tiếp cận các cơ sở giải trí ở Mỹ mà giới chức ngoại giao Nga vốn vẫn sử dụng.

Hồi tháng 12/2016, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama​ đã đóng cửa các cơ sở này sau cuộc tranh cãi giữa hai nước về cáo buộc nhân viên ngoại giao Nga hoạt động tình báo ở Mỹ.

Đại sứ Nga cũng tuyên bố một trong những hướng ưu tiên của Nga trong quan hệ hợp tác với Mỹ hiện nay là sớm giải phóng hai công dân Nga bị kết án tại Mỹ. Đó là trường hợp công dân Konstantin Yaroshenko, người bị bắt ở Liberia năm 2010 và sau đó đưa tới Mỹ; và doanh nhân người Nga Viktor Bout, người bị mật vụ Mỹ bắt cóc ở Maldives vào tháng 7/2014, sau đó được đưa tới đảo Guam và hiện vẫn bị giam giữ ở Seattle.

Đại sứ Nga khẳng định trong thời gian qua phía Nga luôn đề cập về sự cần thiết phải trả tự do cho 2 công dân Nga kể trên.

Đồng thời khẳng định lập trường của Nga không bao giờ chấp nhận việc Mỹ truy lùng và xét xử công dân Nga. Nhà ngoại giao Nga cho rằng lúc này khi chính quyền Mỹ đã thay đổi và Nga và Mỹ cần xem lại vấn đề này.

Theo Vietnamplus