Ấn Độ đã cấm nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa, một số mẫu điện thoại và hàng hóa của Trung Quốc sau khi phát hiện chúng chưa đạt tiêu chuẩn.
Bà Sitharaman còn cho biết, một số mẫu điện thoại Trung Quốc không có số nhận dạng thiết bị di động quóc tế (IMEI) hay các mã an ninh khác.
Không chỉ cấm nhập khẩu sữa, các sản phẩm từ sữa, thép và một số dòng điện thoại từ Trung Quốc cũng bị cấm đưa vào Ấn Độ. Trước đó, trong ngày thứ hai 25-4, chính phủ Ấn Độ đã bác lệnh cấm nhập khẩu đối với tất cả sản phẩm từ Trung Quốc, thay vào đó, chỉ cấm một số mặt hàng như vừa kể trên.
Theo bà Sitharaman: “Luật của WTO không cho phép cấm nhập khẩu hoàn toàn từ một quốc gia khác, dù hai nước có vấn đề về ngoại giao, lãnh thổ và quân sự”.
Bà Sitharaman cho biết thâm hụt mậu dịch của Ấn Độ đối với Trung Quốc giai đoạn 2015-2016 lên đến 48.68 tỉ Mỹ kim trong khi tổng kim ngạch thương mại của hai nước đạt 65.16 tỉ Mỹ kim.