Một lệnh cấm mua bán gia súc để giết thịt do chính phủ Ấn Độ áp đặt gần đây đang được xem là một động thái nhằm phá hủy ngành công nghiệp thịt và da của nước này, ngành mà người theo đạo Hindu phản đối.Theo đạo Hinđu, bò là một biểu tượng người mẹ thiêng liêng.
Lệnh cấm này cũng đã làm giấy lên lo ngại về khả năng ảnh hưởng đến mạng sống của người dân nước này. Các nhà chăn nuôi ở Ấn Độ nói rằng các nhóm bảo vệ bò một cách quá mức đã ngày càng trở nên mạnh mẽ và bạo lực. Cách đây 2 tháng, năm người đàn ông đạo Hồi bị cáo buộc sai và bị cho là đã giết thịt bò, vì thế đã bị nhóm này đánh đập tàn nhẫn, một người đã chết sau đó.
Tại một số vùng của Ấn Độ nơi việc tiêu thụ thịt bò phổ biến hơn, luật này đang bị thách thức bởi lý do nó có thể vi phạm quyền của người Ấn Độ được phép lựa chọn những gì họ ăn.