Thân nhân của bảy gia đình tại tiểu bang Victoria có con em nạn nhân bị sát hại hoặc hiếp dâm bởi những tội phạm hình sự đang được tạm khoan hồng hoặc đặt dưới sự giám hộ, vừa chánh thức đệ nạp đơn xin tiến hành thủ tục pháp lý đối với chánh phủ Tiểu Bang.
Khởi đầu bởi Noelle Dickson, bà mẹ của nạn nhân bị sát hại Sarah Cafferkey, các gia đình đòi hỏi chánh quyền Victoria phải bồi thường vì tắc trách và vi phạm bổn phận chăm sóc cho dân chúng.
Sarah Cafferkey, 22t, bị đánh đập và đâm chết tại nơi ở của Steven James Hunter tại Bacchus Marsh, miền tây-bắc Melbourne năm 2012 và vứt bỏ vào thùng rác có bánh xe đẩy.
Những gia đình có nạn nhân bị sát hại như Raechel Betts, Joanne Wicking, Evan Rudd và Douglas Philips, vừa chánh thức đệ nạp đơn thưa với tòa án, cáo giác rằng hệ thống nhà nước đã không chu toàn bổn phận bảo vệ cộng đồng đối với những tên tội phạm.
Hai gia đình có nạn nhân bị quấy nhiễu tình dục bởi những tội phạm nhân vi phạm lệnh giám sát cũng tham gia vụ kiện tập thể.
Ít nhất một gia đình nạn nhân khác cũng được dự trù sẽ gia nhập vụ kiện tụng đòi bồi thường.