Bệnh tim vẫn là hung thủ giết người nhiều nhất khiến gần 50,000 người Úc thiệt mạng mỗi năm.
Một bản phúc trình của Học Viện Y Tế và Phúc Lợi Úc cho thấy bệnh tim đã gây ra 34 phần trăm trên tất cả các vụ tử vong trong năm 2008, tiếp đến là bệnh ung thư chiếm 29 phần trăm.
Bản phúc trình cũng cho thấy 3.5 triệu người Úc mắc bệnh tim mạch lâu năm – trong đó bao gồm bệnh vành tim, đột quỵ và truỵ tim – trong năm 2007-08.
Phát ngôn viên học viện Lynelle Moon nói rằng bệnh tim mạch cũng là nhóm bệnh chữa trị tốn kém nhất. Bà Moon nói: “Bệnh nầy làm hao tốn gần 5.9 tỷ bạc trong năm 2004-05, với hơn phân nửa số tiền nầy chi cho những bệnh nhân nhập viện.”
Tuy vậy, mức tử vong đối với tất cả các loại bệnh tim mạch chính yếu đã sụt giảm đến 80 phần trăm từ thập niên 1960 và hiện tiếp tục sụt giảm.
Những yếu tố gây nguy cơ mắc bệnh tim có thể đề phòng được, là hút thuốc lá, cân quá ký, dùng rượu quá độ và chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.