Bị điều tra tham nhũng, quan chức Trung Quốc chọn cách tự tử

01 Tháng 8, 2014 | Tin vắn khắp nơi

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Trước cuộc chiến chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhiều quan chức nước này đã chọn cách “kết liễu đời mình” để thoát tội.

 

Theo SCMP, mới đây ông Zhao Jilai, thanh tra Ủy ban Công nghệ Thông tin và Kinh tế Hàng Châu, đã để lại di thư trước khi “rơi” từ một tòa nhà ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trong di thư của mình ông viết rằng mình quyết định “lìa xa thế gian” sau nhiều năm bị ung thư tuyến giáp và mất ngủ. Ông cầu xin đảng tha thứ và nói rằng “chưa bao giờ làm một điều gì” vi phạm quy định của đảng.

 

Theo hãng Xinhua vào hôm 29.7, chính quyền Bắc Kinh đã bắt đầu cuộc thanh tra ở tỉnh Chiết Giang.

 

Chỉ riêng trong tháng trước đã có 6 quan chức tự kết liễu đời mình. Hai người trong số này, ở tỉnh Hà Nam và Hồ Bắc, cũng để lại thư tuyệt mệnh nói rằng họ bị trầm cảm, một người được cho là đã nhận hối lộ. 

 

Các chuyên gia nhận định chiến dịch trấn áp tham nhũng “đả hồ diệt ruồi” của Chủ tịch Tập Cận Bình đang tạo ra một áp lực mạnh mẽ đối với các quan tham. Ngoài ra một lý do khiến các quan chức phải tìm đến cái chết là vì họ không được các quan to khác “chống lưng” khi bị điều tra. Cả 6 người qua đời tháng trước đều là quan chức nhỏ và bậc trung.

 

Cũng đồng quan điểm trên, chuyên gia Ren Jianming, chuyên về chống tham nhũng ở Bắc Kinh, cho rằng các quan chức chọn cái chết vì sợ bị xử phạt nếu những hành động bất chính của họ lộ ra.