Trong một buổi họp các Hồng Y vào ngày hôm qua, Đức Giáo hoàng Phanxicô thông báo là vào ngày 27/4/2014, Karol Wojtyla, người Ba Lan, tức Giáo hoàng Gioan Phao Lồ Đệ nhị (1978-2005) và Angelo Giuseppe Roncalli, người Ý, tức Giáo hoàng Gioan XXIII (1958-1963) sẽ được phong thánh trong cùng một buổi lễ ở Vatican.
Ngày 27/04/2014 là ngày lễ Lòng thương xót Chúa, do chính Giáo hoàng người Ba Lan sáng lập.
Hai vị Giáo hoàng sắp được phong thánh là hai người rất được mến mộ. Đức Gioan Phao Lồ II, người Ba Lan đầu tiên trong lịch sử rất được lòng nguời tại hơn cả trăm quốc gia mà ông đến, và là người được phong thánh nhanh nhất trong lịch sử: 9 năm sau khi ngài qua đời.
Theo giới phân tích, Giáo hoàng Phanxicô cũng đã có biện pháp đổi mới để phong thánh Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, không cần phải có phép lạ. Gioan XXIII là người đã mở ra Công Đồng Vatican II, ngài đã để lại hình ảnh một người cởi mở, giản dị, rất gần gụi với người khác.
Theo RFI