Nằm trong chương trình chi tiêu để thúc đẩy nền kinh tế, hôm nay trở lại Úc sau hội nghị G-20 tại Hoa Thịnh Đốn, Thủ tướng Úc Kevin Rudd sẽ công bố việc chi $300 triệu đô la cho các chính quyền địa phương trên toàn Úc.
400 thị trưởng của các thành phố và thị trấn trên toàn quốc đã tụ họp tại Quốc hội Liên bang ở Canberra để tham dự lễ khai mạc tổ chức Hội đồng các Chính quyền Địa phương Úc Đại Lợi.
Ông Anthony Albanese, tổng trưởng Chính quyền Địa phương cho rằng những người trẻ ở các thành phố và thị trấn không có máy computer ở nhà, nay sẽ có cơ hội dùng ở các thư viện địa phương và vì thế chính phủ liên bang sẽ tài trợ để những người trẻ này cũng được hưởng các quyền lợi như những người khác.
Các hội đồng thành phố được yêu cầu phải dùng số tiền này trước giữa năm tới cho các hoạt động trong thư viện, các sân thể thao và cả các công viên.
Đây là chương trình nằm trong chính sách bơm tiền vào nền kinh kinh tế của Úc hầu chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh toàn cầu hiện nay. Mục đích tạo thêm công ăn việc làm.
Trước đó chính phủ Rudd đã chi $10.4 tỉ cho người cao niên và các gia đình có lợi tức thấp. Kế hoạch tránh suy thoái kinh tế này dự trù sẽ chi $17 tỉ Úc kim.