Giám đốc Trung tâm Chính trị Đương đại Nga Alexei Chesnakov ngày 22/4 cho rằng, các điểm căng thẳng mới giữa Moskva và Kiev có thể xuất hiện sau cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine.
Chuyên gia này chia sẻ: “Các bên vẫn chưa tận dụng kho vũ khí trừng phạt nhằm vào bên còn lại, và có thể đưa ra các bước đi tượng trưng khác nhau để chứng tỏ quyết tâm đi đến cùng của họ”.
Theo ông Chesnakov, ở cả Nga và Ukraine đều “tồn tại các nhóm có tầm ảnh hưởng cân nhắc việc gia tăng rủi ro là công cụ hữu hiệu để duy trì thế đối đầu”.
Chuyên gia không loại trừ khả năng Ukraine cũng có thể gia tăng rủi ro, bằng cách “khiêu khích đụng độ ở Donbass, ở Biển Đen hoặc Biển Azov, tìm cách tăng cường sự can dự của phương Tây trong thế đối đầu giữa Kiev và Moskva”. Tuy nhiên, theo ông Chesnakov, căng thẳng gia tăng không có nghĩa xảy ra chiến tranh giữa hai nước.